Tags:

tắc mạch ối

Báo động đỏ tắc mạch ối cứu sản phụ và cách dự phòng hạn chế nguy cơ

Báo động đỏ tắc mạch ối cứu sản phụ và cách dự phòng hạn chế nguy cơ

Thuyên tắc ối là tai biến sản khoa hiếm gặp, nhưng rất nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 34,7%. Do đó, các chuyên gia cho rằng, trong thai kỳ, bà mẹ nên thăm khám định kỳ để được phát hiện các nguy cơ và cảnh báo kịp thời.

Đang rặn đẻ, sản phụ bị ngừng hô hấp, mất ý thức

Đang rặn đẻ, sản phụ bị ngừng hô hấp, mất ý thức

Khi bắt đầu rặn đẻ, sản phụ đột ngột xuất hiện khó thở, huyết áp tụt, tím tái và nhanh chóng rơi vào mất ý thức, ngừng hô hấp và tuần hoàn, tim thai chậm.

Cứu sản phụ bị tắc mạch ối

Cứu sản phụ bị tắc mạch ối

Ngay khi vừa lên bàn đẻ, chưa kịp rặn đẻ, sản phụ đột ngột khó thở, tím tái, ngừng tim. Kíp trực đã báo động cấp cứu nội viện, chẩn đoán sản phụ bị tắc mạch ối, một tai biến sản khoa hiếm gặp.

Đang sổ thai lưu, sản phụ ngừng tim

Đang sổ thai lưu, sản phụ ngừng tim

Ngay sau khi thai sổ một phút, bệnh nhân xuất hiện tím tái, thở ngáp và ngừng tim. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu để hỗ trợ bệnh nhân.

Trong lúc chờ sinh, thai phụ đột ngột tím tái rồi suy đa phủ tạng

Trong lúc chờ sinh, thai phụ đột ngột tím tái rồi suy đa phủ tạng

Sau khi vỡ ối, thai phụ đột nhiên tái nhợt, không tự thở, mất mạch, huyết áp không đo được. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn trong tình trạng thai 39 tuần chuyển dạ, nghi tắc mạch ối.

Đờ tử cung sau sinh khiến sản phụ dễ tử vong

Đờ tử cung sau sinh khiến sản phụ dễ tử vong

Sau, bệnh nhân thấy nổi mẩn, đỏ ở chân và mặt, sau đó nổi mẩn toàn thân, gọi hỏi trả lời được; không bắt được mạch, huyết áp không đo được,...Đây là tình trạng rất nặng, nếu không cấp cứu kịp thời, sản phụ sẽ tử vong.

Mỏi mòn chờ kết luận về cái chết bất thường của sản phụ

Mỏi mòn chờ kết luận về cái chết bất thường của sản phụ

Ôm con thơ 17 ngày tuổi, mồ côi mẹ sau 2 ngày lọt lòng, anh Hưởng đau đớn chia sẻ: Đã 15 ngày kể từ khi chị Nguyễn Thị Kha, vợ anh, tử vong sau mổ lấy thai tại BV Đa khoa Phúc Yên, gia đình vẫn chưa có câu trả lời về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị.

Truyền 8 lít máu cứu sản phụ tắc mạch ối lúc sinh

Truyền 8 lít máu cứu sản phụ tắc mạch ối lúc sinh

Khi rặn đẻ, thai phụ đột ngột tím tái, co giật, mắt trợn ngược, huyết áp không đo được… do tắc mạch ối. Trong lúc đang cấp cứu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rối loạn đông máu nên truyền 8 lít máu và huyết tương để cứu sống người bệnh.