Cứu sản phụ bị tắc mạch ối

Linh Trần
28/06/2022 - 13:48
Cứu sản phụ bị tắc mạch ối

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho sản phụ trước khi xuất viện

Ngay khi vừa lên bàn đẻ, chưa kịp rặn đẻ, sản phụ đột ngột khó thở, tím tái, ngừng tim. Kíp trực đã báo động cấp cứu nội viện, chẩn đoán sản phụ bị tắc mạch ối, một tai biến sản khoa hiếm gặp.

Ngày 28/6, BV Phụ sản Hải Phòng cho biết, các bác sĩ của BV vừa cứu sống mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Trinh (SN 2000, trú tại huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng) bị tắc mạch ối.

Trước đó, sản phụ nhập viện chờ sinh trong tình trạng chuyển dạ đẻ lần 1, thai trên 38 tuần, con khoảng 2,9kg, tiên lượng đẻ thường.

Khi cổ tử cung mở hết, sản phụ được kíp đỡ đẻ chuyển lên bàn đẻ chuẩn bị sinh. Ngay khi vừa lên bàn đẻ, chưa kịp rặn đẻ, sản phụ Trinh đột ngột khó thở, tím tái, ngừng tim ngay. Kíp đỡ đẻ đã kịp thời cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời khởi động báo động đỏ nội viện.

Ngay lập tức, kíp cấp cứu của BV đã có mặt. Sản phụ được chẩn đoán: "Sốc ngừng tuần hoàn do tắc mạch ối". 

Theo các bác sĩ, tắc mạch ối là một trong những tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao, lên đến 90% các trường hợp mắc bệnh.

Kíp cấp cứu của BV vừa hồi sức mẹ, vừa tiến hành phẫu thuật lấy thai ngay trên bàn đẻ. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự khẩn trương, nhanh chóng, chính xác trong từng thao tác, sau gần 2 tiếng thực hiện, kíp cấp cứu đã giành lại được sự sống cho mẹ con sản phụ. Sau đó, mẹ con sản phụ tiếp tục được theo dõi tại BV, hiện sức khỏe đã ổn định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm