Tags:

tai nạn sinh hoạt

Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông, pháo nổ, ngộ độc thức ăn trong những ngày Tết gia tăng

Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông, pháo nổ, ngộ độc thức ăn trong những ngày Tết gia tăng

Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông, pháo nổ, ngộ độc thức ăn đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Liên tiếp tai nạn thương tích ở trẻ: Chuyên gia chỉ cách phòng tránh

Liên tiếp tai nạn thương tích ở trẻ: Chuyên gia chỉ cách phòng tránh

Thời gian gần đây, có nhiều vụ tai nạn thương tích đáng tiếc xảy ra ở trẻ nhỏ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Đi rửa tay, bé 17 tháng tuổi bị mảnh chậu vỡ làm thủng bụng

Đi rửa tay, bé 17 tháng tuổi bị mảnh chậu vỡ làm thủng bụng

Trong lúc rửa tay, chậu rửa bị vỡ, mảnh vỡ xuyên vào bụng bé.

Suýt hỏng mắt khi đi cuốc đất

Suýt hỏng mắt khi đi cuốc đất

Trong khi cuốc đất, bệnh nhân bị đất bắn vào mắt. Sau tai nạn, mắt trái của bệnh nhân không nhìn thấy gì, đau nhức, chảy nước mắt và mủ nhiều.

Bé 20 tháng tuổi nuốt móc ổ khóa vào bụng

Bé 20 tháng tuổi nuốt móc ổ khóa vào bụng

Khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật trong dạ dày bệnh nhi nên chỉ định nội soi gắp dị vật. Sau hơn 1 tiếng thực hiện, các bác sĩ đã gắp thành công móc của ổ khóa trong dạ dày bé N.

Bị gãy xương, đứt động mạch vì té ghế khi rửa bát

Bị gãy xương, đứt động mạch vì té ghế khi rửa bát

Người phụ nữ 59 tuổi bị gãy xương đùi, thủng động mạch khoeo, nguy cơ liệt cao do mất máu, thuyên tắc vì té ghế khi rửa chén bát.

5 ngày Tết: Gần 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, 9 trường hợp tử vong

5 ngày Tết: Gần 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, 9 trường hợp tử vong

Trong 5 ngày nghỉ Tết, có tổng số 2.781 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong đó 1.088 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 9 trường hợp tử vong.

Mẹ bất cẩn khi pha sữa, bé 7 tháng tuổi bị bỏng độ II, độ III

Mẹ bất cẩn khi pha sữa, bé 7 tháng tuổi bị bỏng độ II, độ III

Sau khi pha sữa, mẹ bé đặt ủ bình sữa dưới sàn rồi xuống bếp. Bé bò chơi quanh đụng phải bình sữa đã bị bỏng độ II, độ III ở hai chân và tay trái

Cháu bị đứt rời chân, ông sợ quá vứt luôn đoạn chân rời xuống sông, bác sĩ bắt mò để ghép cho bé

Cháu bị đứt rời chân, ông sợ quá vứt luôn đoạn chân rời xuống sông, bác sĩ bắt mò để ghép cho bé

Đối với con trẻ, bố mẹ và người lớn trong gia đình cần lưu ý đặc biệt để không xảy ra thương tích đáng tiếc, gây hậu quả khôn lường. Tuy nhiên, chẳng may tai nạn xảy ra thì người lớn nhất định phải giữ lại phần chi thể bị tách rời để bác sĩ phẫu thuật, cấy ghép, xử lý tốt nhất có thể.

Bị ngã khi cầm que tự chơi, bé 5 tuổi bị dị vật đâm vào trán

Bị ngã khi cầm que tự chơi, bé 5 tuổi bị dị vật đâm vào trán

Bé cầm que tự chơi đùa một mình. Trong lúc chơi, bé bị ngã khiến que đâm vào trán, gây chấn thương nên gia đình nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu. Tại BV, các bác sĩ xử trí rút dị vật, cầm máu và khâu thẩm mỹ vết thương dài 4cm.