5 ngày Tết: Gần 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, 9 trường hợp tử vong

Linh Trần
04/02/2022 - 21:42
5 ngày Tết: Gần 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, 9 trường hợp tử vong

Hình minh họa

Trong 5 ngày nghỉ Tết, có tổng số 2.781 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong đó 1.088 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 9 trường hợp tử vong.

Ngày 4/2, Bộ Y tế đã có báo cáo tổng hợp công tác khám chữa bệnh trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo báo cáo, trong 5 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận 310 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại (tăng 24 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021), không có ca tử vong. Có 34 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, không có trường hợp tử vong.

Cũng theo báo cáo, trong 5 ngày nghỉ Tết có tổng số 2.781 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong số đó 1.088 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 9 trường hợp tử vong.

Số ca cấp cứu tai nạn sinh hoạt, lao động trong ngày mùng 4 Tết là 2.329 trường hợp, trong đó 8 trường hợp tử vong, nâng tổng số 5 ngày nghỉ Tết có 12.322 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 8,5% trong tổng số khám, cấp cứu BV, trong đó 31 trường hợp đã tử vong.

Bộ Y tế cũng cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết có tổng số 22.325 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 14,0% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021. Trong đó, 6.827 trường hợp phải nhập viện điều trị (chiếm 30,6%), 207 trường hợp tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm