Tags:

tài nguyên bản địa

Giải đặc biệt Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng miền Trung năm 2023 thuộc về thí sinh tỉnh Quảng Bình

Giải đặc biệt Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng miền Trung năm 2023 thuộc về thí sinh tỉnh Quảng Bình

Ngày 20/9, Lễ trao giải Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 cấp Vùng miền Trung đã vinh danh 22 Dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong khu vực.

Khởi nghiệp từ khát vọng nâng tầm giá trị của trái mít

Khởi nghiệp từ khát vọng nâng tầm giá trị của trái mít

Với mong muốn nâng cao giá trị của trái mít ở địa phương, chị Cao Thị Cẩm Nhung (36 tuổi, ngụ TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) đã nghiên cứu cho ra các sản phẩm được làm từ trái mít, được nhiều người tiêu dùng đón nhận.


Bình Phước: Kết nối, phát huy quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Bình Phước: Kết nối, phát huy quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Trong 2 ngày, 18-19/9, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức Ngày hội “Kết nối sản phẩm - Phát huy tài nguyên bản địa”.

Người phụ nữ ở ấp đảo khởi nghiệp từ hạt muối biển

Người phụ nữ ở ấp đảo khởi nghiệp từ hạt muối biển

Với mong muốn tạo ra sản phẩm là quà tặng cho du khách du lịch khi đến với ấp đảo Thiềng Liềng (huyện Cần Giờ, TPHCM), chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã tìm tòi và cho ra mắt sản phẩm muối biển thảo dược.

Phụ nữ khi khởi nghiệp luôn có sự thấu đáo, chỉn chu

Phụ nữ khi khởi nghiệp luôn có sự thấu đáo, chỉn chu

Khi khởi nghiệp, người phụ nữ có sự thấu đáo, chỉn chu trong xây dựng kinh doanh, làm tới nơi tới chốn.

Có dự án khởi nghiệp của phụ nữ khu vực miền Nam mang tầm quốc gia, quốc tế

Có dự án khởi nghiệp của phụ nữ khu vực miền Nam mang tầm quốc gia, quốc tế

Đó là khẳng định của TS. Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC, tại Lễ trao giải Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 cấp vùng miền Nam diễn ra ở tỉnh Bến Tre ngày 15/9.

9 năm, khoảng 1.000 dự án và doanh nghiệp tham gia cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh

9 năm, khoảng 1.000 dự án và doanh nghiệp tham gia cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh

Trong 9 năm qua, cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh đã có khoảng 1.000 chủ dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp trên khắp cả nước tham gia, trở thành một hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp rộng khắp, năng động và sáng tạo sản xuất ra những sản phẩm mới từ tài nguyên bản địa, sản vật quê hương.

Phụ nữ đất Sen hồng phát triển kinh tế từ nguồn tài nguyên bản địa

Phụ nữ đất Sen hồng phát triển kinh tế từ nguồn tài nguyên bản địa

Hoạt động phát triển kinh tế, khởi nghiệp của hội viên phụ nữ tỉnh Đồng Tháp thời gian qua thực sự đã tạo nên một phong trào sâu rộng, có tính lan tỏa và đạt được những kết quả tích cực.

Chuyển đổi số trong khởi nghiệp nông nghiệp để tồn tại và bứt phá

Chuyển đổi số trong khởi nghiệp nông nghiệp để tồn tại và bứt phá

Các dự án khởi nghiệp nông nghiệp nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng các tiêu chuẩn cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay để tồn tại cũng như phát triển, bứt phát.