Tags:

tài nguyên nước

Hội thảo Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023: Giải quyết thách thức về tài nguyên nước

Hội thảo Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023: Giải quyết thách thức về tài nguyên nước

Trong 2 ngày, 5 - 6/12, tại Vĩnh Phúc, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Cơ quan hợp tác ngành nước của Australia (AWP) tổ chức Hội thảo “Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023 - Giải quyết thách thức tài nguyên nước Việt Nam”.

Ngày 5/12, khai mạc Hội thảo Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023

Ngày 5/12, khai mạc Hội thảo Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023

Hội thảo Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023 với chủ đề “Giải quyết thách thức tài nguyên nước Việt Nam” sẽ được khai mạc vào ngày 5/12.

Nâng cao nhận thức về tài nguyên nước khu vực miền núi phía Bắc

Nâng cao nhận thức về tài nguyên nước khu vực miền núi phía Bắc

Hội thảo truyền thông nâng cao nhận thức về khai thác bền vững tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước xuyên biên giới khu vực miền núi phía Bắc vừa diễn ra tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thái Nguyên: Tổ chức cắm 922 mốc hành lang bảo vệ nguồn nước

Thái Nguyên: Tổ chức cắm 922 mốc hành lang bảo vệ nguồn nước

UBND huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.

Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung việc thực hiện giám sát tự động liên tục chất lượng nguồn nước khai thác

Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung việc thực hiện giám sát tự động liên tục chất lượng nguồn nước khai thác

Tại phiên làm việc chiều 28/8 của Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách lần thứ 4, một số đại biểu đề xuất bổ sung việc thực hiện giám sát tự động liên tục chất lượng nguồn nước khai thác và kết nối truyền dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước.

Sáng tác poster để bảo vệ các dòng sông khỏi ô nhiễm

Sáng tác poster để bảo vệ các dòng sông khỏi ô nhiễm

"Hãy để dòng sông thở" là chủ đề cuộc thi sáng tác poster (áp phíc) dành cho những người quan tâm đến "sức khỏe" của những dòng sông. Thông qua đó để góp phần thay đổi hành vi trong việc quản lý chất thải đổ ra sông, đặc biệt là đối với sông Mê Kông.

Đẩy mạnh thực hiện lối sống xanh thân thiện với môi trường

Đẩy mạnh thực hiện lối sống xanh thân thiện với môi trường

Ngày 23/3, tại tỉnh Hòa Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ Phát động quốc gia Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Mỹ: Người dân phải chấp nhận uống nước tái chế

Mỹ: Người dân phải chấp nhận uống nước tái chế

Nước thải tái chế đang trở thành một nguồn hy vọng cho những ngày hạn hán kéo dài do biến đổi khí hậu ở phía Tây nước Mỹ.

 60 bà mẹ đưa con dự truyền thông giảm rác thải, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch

60 bà mẹ đưa con dự truyền thông giảm rác thải, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch

Qua chương trình truyền thông, 60 cặp mẹ con (bà/cháu) sẽ có những hành động sử dụng, phân loại và xử lý rác thải một cách khoa học, giảm thiểu rác thải tại gia đình, trong nhà trường một cách phù hợp và hiệu quả.