Tạm giữ hình sự đối tượng dâm ô người dưới 16 tuổi trong khu công nghiệp
Hình ảnh dựng lại hiện trường vụ án
Ngày 30/1, Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ. (SN 1992, đăng ký thường trú tại xã Mỹ Phú, tỉnh Tây Ninh), là công nhân làm việc tại Công ty T.D trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, để điều tra hành vi có dấu hiệu "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".
Trước đó, Công an xã Long Thành tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người chưa thành niên bị xâm hại tại khu vực Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 19h16 ngày 26/1, tại khu vực nhà vệ sinh thuộc Công ty T.D (ấp Bưng Môn, xã Long Thành), V.T.Đ. đã có hành vi dâm ô đối với một người chưa thành niên, sinh năm 2010. Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Long Thành xác định hành vi của V.T.Đ. có dấu hiệu phạm tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo Điều 146 Bộ luật Hình sự, nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Hiện vụ việc đang được Công an xã Long Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan. Thông tin về người bị hại được bảo mật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Thời điểm xảy ra sự việc
Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng tăng cường công tác quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời.
Công an xã Long Thành cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân và trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc, đặc biệt là nội dung có thể làm lộ danh tính người chưa thành niên, khẩn trương rà soát, gỡ bỏ để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và quyền lợi hợp pháp của trẻ em.