Công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022 được các cơ quan tỉnh Sơn La thường xuyên phối hợp thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm xâm hại trẻ em và phụ nữ nói riêng cho nhân dân.
Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Đà Nẵng đề ra mục tiêu “Giúp đỡ hộ nghèo vượt khó và chung tay bảo vệ quyền trẻ em” trong năm 2022. Đây cũng chính là bí quyết để Hội thành công và là một trong những địa phương đi đầu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em tại địa phương.
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, nhất là hành vi bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em có diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Tội phạm xâm hại trẻ em không chỉ diễn ra ở nơi công cộng mà còn diễn ra trong gia đình, nơi được coi là tổ ấm của các em.
Các hành vi xâm hại trẻ em dù bất kỳ hình thức nào cũng đều để lại hậu quả nặng nề, nghiêm trọng, lâu dài về thể chất, tinh thần đối với trẻ em là nạn nhân. Nếu chuyện không may trẻ bị xâm hại thì sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ của gia đình, đặc biệt là cha mẹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, hạn chế thấp nhất những hậu quả của việc bị xâm hại đến trẻ.
Theo Bộ Công an, trong 2 năm qua, đã phát hiện 3.748 số vụ xâm hại trẻ em, với 4.354 đối tượng, xâm hại gần 4.000 trẻ em. Toàn quốc phát hiện 8.227 vụ, với 16.649 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật.
Cần xây dựng chuyên mục riêng về phòng, chống xâm hại và bạo lực trẻ em, có sự tham gia của các chuyên gia về trẻ em, đại diện cơ quan pháp luật, đại diện nhà trường, đại diện cha mẹ và đặc biệt là trẻ em...
“Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho học sinh, thanh thiếu niên về phòng tránh bạo lực học đường là một trong những nhiệm vụ mà tổ chức Hội chúng ta phải quan tâm thực hiện. Từ đó, góp phần tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.
“Trong các vụ xâm hại trẻ em phổ biến và để lại hậu quả nặng nề, gây bức xúc dư luận xã hội nhất là xâm hại tình dục, độ tuổi trẻ em bị xâm hại dưới 13 tuổi đang có xu hướng tăng”.
Trong 5 năm thực hiện Đề án 938, 939 của Chính phủ, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã triển khai hiệu quả, vượt kế hoạch đã đề ra...
Hội LHPN tỉnh Bến Tre vừa tổ chức tọa đàm bàn giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em tại 3 huyện Ba Tri, Giồng Trôm và Bình Đại.