Tận hưởng đại tiệc trong “Ngày độc thân” 11/11

Vân Anh
09/11/2020 - 10:12
Tận hưởng đại tiệc trong “Ngày độc thân” 11/11

"Ngày độc thân" đã trở thành "Ngày hội mua sắm" lớn nhất Châu Á. Ảnh minh họa

Dù mới xuất hiện tại Việt Nam không lâu, nhưng "Ngày độc thân" 11/11 đang trở thành dịp nhiều chị em chờ đợi để mua sắm với giá ưu đãi và tận hưởng những hoạt động ý nghĩa dành riêng cho ngày lễ này.

Với 4 số 1 đứng cạnh nhau vô tình gợi lên hình ảnh những cây gậy trơ trọi, quạnh hiu, ngày 11/11 được coi là ngày dành riêng cho những người còn độc thân. Ngày lễ độc thân ra đời vào năm 1990 tại Trung Quốc và từ đó, ngày lễ ngày lan rộng ra nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngày 11/11 là dịp để tổ chức các hoạt động giải trí, những cuộc tụ tập, ăn uống, vui chơi, ca hát… Đặc biệt, đây còn là dịp cho để mua sắm thả ga với những ưu đãi hấp dẫn. Đến nay, "Ngày độc thân" đã trở thành "Ngày hội mua sắm" lớn nhất Châu Á.

Đại tiệc mua sắm trong "Ngày độc thân"

Được ví như ngày siêu mua sắm Black Friday, Monday Cyber của các nước phương Tây, ngày độc thân là dịp người tiêu dùng có thể mua sắm hàng hóa, dịch vụ với mức khuyến mại, giảm giá. Với các doanh nghiệp, đơn vị bán hàng, đây là một trong những đợt kích cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm.

Nắm bắt xu hướng mua sắm này, những năm gần đây, nhiều trang thương mại điện tử lớn tại Việt Nam như: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo thường tổ chức các "Đại tiệc mua sắm trong ngày lễ Độc thân"… cũng tổ chức hàng loạt những chương trình khuyến mại lên tới 90%. 

Để thu hút sự quan tâm của khách hàng, nhiều chương trình giảm giá độc đáo cũng được triển khai, với mức giảm xung quanh con số 1 như: giá sản phẩm từ 11.000 đồng, 111.000 đồng, thậm chí, áp dụng cả mức giá toàn số 1 như 111.111 đồng… 

Các ưu đãi không chỉ áp dụng với những mặt hàng phổ biến như đồ gia dụng, mỹ phẩm… mà cả những dịch vụ như du lịch, giải trí, làm đẹp… Song song đó là các hoạt động như săn deal hot, săn sale, tham gia các mini game, bốc thăm may mắn… được diễn ra từ ngày 9/11 đến hết ngày 11/11.

Tận hưởng đại tiệc trong “Ngày độc thân” 11/11 - Ảnh 1.

"Đại tiệc mua sắm trong ngày lễ Độc thân"… với hàng loạt những chương trình khuyến mại hấp dẫn

Điểm mới trong Ngày lễ Độc thân năm nay, là bên cạnh cuộc đua khuyến mãi từ các sàn thương mại điện tử, các trang bán hàng online, chương trình giảm giá cũng được các đơn vị bán hàng trực tiếp như các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng nhỏ lẻ đón đầu và có chương trình ưu đãi dành riêng cho ngày lễ này và cho những người còn độc thân. 

Tiêu biểu, tại hơn 100 siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên khắp cả nước đang áp dụng chương trình "Độc thân quyến rũ, khuyến mãi phủ phê" với hàng trăm mặt hàng thực phẩm, hoá mỹ phẩm, thời trang… được giảm giá lên đến 30% và kèm theo quà tặng thiết thực. Trong ngày độc thân 11/11/2020, các khách hàng có hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên còn được nhân đôi số điểm thưởng khi thanh toán. Tại các hệ thống siêu thị điên máy Thế giới di động, chương trình khuyến mãi cũng được dành riêng cho nhiều sản phẩm điện thoại, máy tính, đồ gia dụng…

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày lễ độc thân 11/11

Ngày độc thân không chỉ tấp nập với các ưu đãi mua sắm, mà nhiều hoạt động thú vị được tổ chức trong dịp này, đặc biệt là dành riêng cho các chị em.

Trong ngày đặc biệt này, làm đẹp chính là món quà phái đẹp lựa chọn để tự thưởng cho bản thân mình, giúp tự tin hơn để đón nhận những cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống. Cùng với đó là các hoạt động thư giãn như đi xem phim hay đơn giản chỉ là một bữa tiệc lãng mạn tại nhà hàng.

Ngày 11/11 hàng năm không chỉ còn dành riêng cho những người độc thân, mà đã trở thành ngày mua sắm, giải trí của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, nếu có ý định mua sắm sản phẩm, sử dụng dịch vụ trong ngày đặc biệt này, bạn nên lựa chọn các nhà cung cấp, các thương hiệu uy tín, có xác thực thông tin chính hãng, tránh trường hợp mua hàng giá rẻ, hàng không đảm bảo chất lượng. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm