Tặng 150 phần quà cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Phạm Thương
04/03/2021 - 18:40
Tặng 150 phần quà cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM tặng quà cho hội viên phụ nữ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Chiều 4/3, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ tổ chức chương trình “Điều phi thường của yêu thương” và tặng quà cho các hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Các đối tượng được hỗ trợ là hội viên phụ nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số, gia đình có con đi nghĩa vụ quân sự năm 2021 có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hội viên phụ nữ tích cực tham gia trong công tác phòng chống dịch, trên địa bàn quận 1, quận 6, quận 10 và quận Phú Nhuận. Mỗi phần quà gồm khẩu trang vải kháng khuẩn và 2 triệu đồng tiền mặt.

Tặng 150 phần quà cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Tặng quà cho các hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Riêng chiều 4/3, chương trình đã trao tặng 90 phần quà cho các hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại quận 1 và quận Phú Nhuận. Các hội viên tại quận 6 và quận 10 (TPHCM) sẽ được tặng vào ngày mai (5/3).

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự tương thân tương ái động viên kịp thời các chị em phụ nữ gặp khó khăn do dịch bệnh. Đồng thời, đây còn là món quà thiết thực nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Tặng 150 phần quà cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 2.

Hội LHPN TPHCM đã đến tặng quà tại nhà cho một số gia đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết: "Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của người dân, trong đó có hội viên phụ nữ. Đó cũng là nỗi trăn trở của Hội LHPN TPHCM và các cấp hội trên địa bàn. Trong thời gian qua, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn mùa dịch bệnh như: Tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, vận động chủ nhà trọ giảm giá phòng trọ cho các nữ công nhân, thăm và động viên các gia đình chiến sĩ làm nhiệm vụ tại tuyến đầu các khu vực cách ly… Hiện tại là trực tiếp trao quà cho các hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các hội viên tích cực tham gia công tác phòng chống dịch. Hoạt động này đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực tập trung thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch vừa duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động kinh tế và đảm bảo đời sống nhân dân".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm