Tăng chỉ tiêu, không hạn chế phương thức tuyển sinh đại học năm 2025

Bài, ảnh: Thu Anh
24/03/2025 - 14:37
Tăng chỉ tiêu, không hạn chế phương thức tuyển sinh đại học năm 2025

Một trong những thay đổi quan trọng từ kỳ tuyển sinh đại học năm 2025 là không áp dụng xét tuyển sớm - Ảnh: Thống Nhất

Còn khoảng 4 tháng nữa, các trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu tuyển sinh năm 2025. Đây đang là thời điểm thí sinh trông chờ thông tin về phương thức xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh để quyết định lựa chọn nghề nghiệp tương lai.

Nhiều trường tăng tổ hợp xét tuyển

Đây là một trong những điểm mới đáng lưu ý với các thí sinh tham gia xét tuyển đại học năm nay khi Bộ GD-ĐT không còn giới hạn số lượng tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành đào tạo của các trường đại học. Năm nay, lứa thí sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ thi tốt nghiệp THPT. Theo quy định, thí sinh sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong 9 môn, gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Với số môn và cách chọn như trên sẽ tạo ra 36 tổ hợp có thể dùng để tuyển sinh đại học. Để phù hợp với việc đổi mới trong số môn thi, hình thức thi, nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, đặc biệt là với các môn như Tin học, Công nghệ được khá nhiều trường ưu tiên đưa vào tổ hợp xét tuyển mới. Cụ thể, Đại học Bách khoa Hà Nội xét tuyển môn Tin học ở tổ hợp mới K01. Tổ hợp này gồm Toán, Văn kết hợp với 1 trong 4 môn là Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học. Trong đó, công thức tính điểm xét tuyển nhân hệ số 3 với Toán, hệ số 1 cho Văn và hệ số 2 cho các môn còn lại.

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng tăng lên 6 tổ hợp, với 2 tổ hợp mới là Toán, Tiếng Anh, Tin học và Toán, Vật lý, Tin học. Hai tổ hợp này dùng cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo của trường…

Tăng chỉ tiêu, không hạn chế phương thức tuyển sinh đại học năm 2025- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, việc nhiều trường đại học thay đổi tổ hợp xét tuyển là không trái quy định. Vì vậy, việc của thí sinh là học theo năng lực, sở trường của mình. Các trường tuyển sinh theo đúng yêu cầu đặt ra, hệ thống phần mềm sẽ lựa chọn những thông tin tốt nhất cho thí sinh. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học sẽ phải tuyển sinh theo tổ hợp phù hợp với ngành đào tạo và yêu cầu đặt ra.

Các trường thuộc khối Quân đội, Công an tăng chỉ tiêu tuyển sinh

Tin vui với thí sinh năm nay là việc các trường thuộc khối quân đội và công an đã dành nhiều chỉ tiêu tuyển sinh với hệ dân sự. Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào 20 trường khối quân đội năm 2025, tổng chỉ tiêu dự kiến với hệ quân sự khoảng 4.400, chỉ tiêu hệ dân sự khoảng 3.500. Như vậy, sau 6 năm gián đoạn, các trường quân đội sẽ quay lại tuyển sinh hệ dân sự với số lượng tuyển sinh khá lớn, 3.500 chỉ tiêu. Với hệ quân sự, thí sinh bắt buộc phải tham gia sơ tuyển, còn với hệ dân sự, học sinh được đăng ký dự tuyển trực tiếp vào các trường, không phải qua sơ tuyển. Theo Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng), sau khi Bộ GD-ĐT công bố quy chế, các trường có thể mở rộng các tổ hợp xét tuyển mới để cả thí sinh học chương trình 2006 và chương trình 2018 đều có cơ hội dự tuyển, trong đó sẽ ưu tiên các tổ hợp có môn Tiếng Anh để phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các trường.

Năm 2025, Bộ Công an phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, trung cấp chính quy năm 2025 với các ngành trình độ đại học với 2.200 chỉ tiêu cho 8 trường công an. Trình độ trung cấp có 300 chỉ tiêu và 850 chỉ tiêu văn bằng 2. Học viện An ninh nhân dân tăng 30 chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy so với năm ngoái, với tổng 440 chỉ tiêu (năm ngoái là 410 chỉ tiêu). Trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh: 290 chỉ tiêu (Nam: 261; Nữ: 29). Đáng chú ý, trường này còn tuyển 100 sinh viên Công nghệ thông tin theo chương trình hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và 150 chỉ tiêu cho hệ văn bằng 2.

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển 4.995 sinh viên vào 50 ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó có 5 ngành mới: Công nghệ sinh học, Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật), Lịch sử, Xã hội học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng vừa công bố, năm nay, nhà trường tuyển 4.131 chỉ tiêu cho 26 ngành đào tạo, tăng hơn gấp đôi tổng chỉ tiêu so với năm ngoái. Cùng với đó, trường sẽ sử dụng 10 phương thức tuyển sinh để tạo điều kiện cho thí sinh có thể sử dụng thế mạnh của mình trong xét tuyển.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm