Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/10/2025 - 14:39 (GMT+7)

Tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho phụ nữ đặc khu Vân Đồn

PV
Tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho phụ nữ đặc khu Vân Đồn

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ đặc khu Vân Đồn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đây là 1 trong số 5 nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong nhiệm kỳ 2025-2023.

Hội LHPN đặc khu Vân Đồn vừa tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của ông Cao Tường Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu; bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh; các Phó Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UB MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đặc khu, cùng 155 đại biểu đại diện cho hơn 9.500 hội viên phụ nữ toàn đặc khu.

Nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, mang lại hiệu quả xã hội

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, bà Trịnh Thị Mến, Phó Chủ tịch UB MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Vân Đồng, cho biết, nhiệm kỳ 2021 - 2025, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN đặc khu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Các cấp Hội đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện Vân Đồn lần thứ XXIII, với nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, mang lại hiệu quả xã hội rõ nét như: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Biến rác thành tiền", "Ngày Chủ nhật xanh", "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương", "Phụ nữ khởi nghiệp - chuyển đổi số"...

Tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho phụ nữ đặc khu Vân Đồn - Ảnh 1.

Bà Trịnh Thị Mến - Phó Chủ tịch UB MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Vân Đồn - trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong mỗi gia đình, cộng đồng. Trong 4 năm qua, các cấp Hội đã hỗ trợ gần 1.000 hộ đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch, góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao lan tỏa mạnh mẽ với hơn 70 CLB dân vũ, 72 CLB bóng chuyền hơi, thu hút hàng nghìn phụ nữ tham gia; chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ 32 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội của phụ nữ Vân Đồn.

Phụ nữ Vân Đồn cũng khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo: toàn Hội hiện có 20 mô hình kinh tế, trong đó 29 sản phẩm OCOP do hội viên phụ nữ đảm nhiệm. Nhiều chị em mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, làm giàu chính đáng trên quê hương.

5 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2030

Biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cấp Hội và hội viên phụ nữ đặc khu Vân Đồn trong nhiệm kỳ qua, ông Cao Tường Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu - khẳng định phụ nữ là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. 

Tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho phụ nữ đặc khu Vân Đồn - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội

Đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn 2025-2030, đặc khu Vân Đồn được xác định là cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh Quảng Ninh và cả nước, phát triển theo mô hình đặc khu kinh tế thế hệ mới có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế. 

Đó vừa là thời cơ, vừa là thách thức, đòi hỏi các cấp Hội LHPN đặc khu tiếp tục đổi mới tư duy, hành động, phát huy vai trò, trí tuệ, bản lĩnh của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh - đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm chính.

Đó là: Tích cực tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đặc khu Vân Đồn lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng gần dân, sát cơ sở, hiệu quả, thực chất. 

Các cấp Hội cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ - phấn đấu để phụ nữ là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng "công dân số" tại địa phương. Song song đó, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát triển đội ngũ cán bộ nữ bản lĩnh, trí tuệ, giỏi chuyên môn, tinh thông công nghệ, ngoại ngữ. 

Đặc biệt, Hội LHPN đặc khhu Vân Đồn cần tiếp tục tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực cho các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN Quảng Ninh chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN đặc khu Vân Đồn khoá I, nhiệm kỳ 2025- 2030, gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; chỉ định Uỷ ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng thời chỉ định Đoàn đại biểu dự ĐHĐB Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận