Tăng cường đấu tranh trên không gian mạng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

ThS Phạm Thị Thinh (Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật)
02/03/2023 - 19:23
Tăng cường đấu tranh trên không gian mạng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Ảnh minh họa

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong không gian thực đã khó khăn, phức tạp, song đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng lại càng khó khăn gấp bội phần, bởi sự lan tỏa thông tin trên không gian mạng diễn ra nhanh chóng, khó sàng lọc, phán đoán và ngăn chặn.

Luật an ninh mạng năm 2018 nêu rõ: "Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian". 

Với sự phát triển nhanh và đa dạng của mạng viễn thông, internet, không gian mạng từ một không gian ảo đã dần trở thành "không gian thực" trong đời sống xã hội, có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là công cụ hữu ích mà các thế lực thù địch tận dụng để tiến hành các hoạt động tuyên truyền tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, đe dọa an ninh chính trị của quốc gia. 

Vì thế, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là một yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động như hiện nay.

1. Đặt vấn đề

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". Đồng thời, Người cũng nêu rõ rằng: "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin". Quán triệt quan điểm này của Người, trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". 

Do đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển. 

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021), Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: "Công tác tư tưởng phải kết hợp giữa "xây" và "chống", lấy "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những sai trái" . Và để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần phải: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh". 

Trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa do đó cũng được củng cố và nâng cao. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu. 

Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay là vô cùng phức tạp và khó khăn bởi "sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn". "Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, luôn toan tính tạo ra "khoảng trống" về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị - xã hội của nước ta với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc, đó là xoay chuyển quỹ đạo phát triển của đất nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa". Trong khi đó, "Công tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao". 

Thực tiễn này đặt trong bối cảnh phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ càng phức tạp và khó khăn hơn nữa. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng internet đã và đang làm cho không gian mạng, mạng xã hội trở thành nhu cầu tất yếu của cuộc sống, biến đời sống ảo thành đời sống thực. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong không gian thực đã khó khăn, phức tạp, song đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng lại càng khó khăn gấp bội phần, bởi sự lan tỏa thông tin trên không gian mạng diễn ra nhanh chóng, khó sàng lọc, phán đoán và ngăn chặn. 

Thống kê cho thấy, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng internet, mạng xã hội nhanh nhất thế giới. Theo số liệu thống kê đến tháng 01/2020, trong số 96,9 triệu dân cả nước có 68,17 triệu người (chiếm 70% dân số) dùng internet, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 châu Á; 65 triệu người (chiếm 67% dân số) dùng mạng xã hội, chủ yếu là Facebook (đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia sử dụng Facebook nhiều nhất) và là một trong 10 nước có số người dùng Youtube cao nhất thế giới. Trong đó, 94% người dùng internet hằng ngày là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên. Do đó, cần phải có sự nhận diện, đánh giá đúng đắn sự tấn công, chống phá của các thế lực thù địch, phản động vào nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng diễn ra như thế nào, tập trung vào đâu và trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp để ngăn chặn, đấu tranh, phản bác lại. 

2. Sự tấn công, chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Dù rằng ngày nay, đất nước đã được thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, tự do và ổn định. Đời sống của nhân dân ở cả trong nước và nước ngoài đều đã được nâng cao một cách rõ rệt. Quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước, các khu vực và các vùng lãnh thổ đã được cải thiện, nâng cao và ngày càng mở rộng, đa dạng, thân thiện, có sự gắn kết và hợp tác bền chặt. Vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế đã được nâng cao. Đó là thành tựu nổi bật của quá trình đổi mới đất nước 35 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó chứng minh nền tảng tư tưởng và đường lối cách mạng của Đảng là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và dân tộc. 

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động ở cả trong và ngoài nước vẫn không thừa nhận sự phát triển của đất nước, không thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, mà luôn tìm đủ mọi cách để chống phá, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng. Sự tấn công, chống phá của các thế lực thù địch, phản động vào nền tảng tư tưởng của Đảng chưa bao giờ dừng lại, mà diễn ra liên tục với những hình thức ngày càng tinh vi, hiện đại. Và sự phát triển của công nghệ thông tin, của mạng xã hội đã trở thành công cụ hữu ích cho các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong khi đó, "việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Kết quả thực hiện một số chủ trương của Đảng về quản lý báo chí, truyền thông, xuất bản, internet, mạng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu". Chính vì thế, không gian mạng là địa bàn mới, đặc thù mà các thế lực thù địch, phản động đang tích cực hoạt động tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo dõi sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động có thể thấy, "chúng triệt để lợi dụng không gian mạng để tung các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Đây được coi là vùng “lãnh thổ đặc biệt” đang bị các thế lực thù địch lợi dụng triệt để nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta"" 

Những luận điệu mà các thế lực thù địch, phản động dùng để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng được tập trung vào mấy vấn đề: 

Một là, tấn công trực tiếp vào nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phủ nhận tính khoa học, đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hai là, phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa bằng các luận điệu xuyên tạc các sự kiện lịch sử, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Ba là, xuyên tạc tình hình đất nước, khoét sâu vào những hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ của một số cơ quan nhà nước, một số cán bộ lãnh đạo quản lý để chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân; rêu rao cái gọi là “khủng hoảng toàn diện”, dùng con bài nhân quyền, dân chủ, tự do và bình đẳng tôn giáo, dân tộc,… để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng gây ra sự nhiễu loạn về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thậm chí là lật đổ Chính phủ. 

Bốn là, xâm nhập vào nội bộ ta, tìm cách phân hóa tổ chức, vận động những phần tử thoái hóa, biến chất trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên để phát tán những tư tưởng phản động chống phá Đảng, Nhà nước.

Năm là, phá hoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong hội nhập quốc tế của Đảng ta; lôi kéo đồng bào ta ở nước ngoài, kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép đối với Việt Nam về các vấn đề dân chủ, nhân quyền…

Thủ đoạn mới của các thế lực phản động là chuyển từ bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng luận điệu “du nhập ngoại lai”, “nhập khẩu lý luận” sang “đánh tráo, thay thế các khái niệm, thổi phồng cái gọi là “chủ thuyết phát triển mới”, đối lập C.Mác với V.I.Lênin, kêu gọi dùng “chủ nghĩa Hồ Chí Minh” để thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin, trong khi chúng lờ đi một sự thật hiển nhiên, rõ ràng là tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cụ thể của Việt Nam". 

Sự tinh vi của các thế lực thù địch, phản động được thể hiện ở chỗ, chúng trích dẫn cắt xén, nửa vời những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đan cài bằng những quan điểm giả danh mácxít, làm cho người đọc mất phương hướng, lẫn lộn, không phân biệt được đúng - sai. Trên các trang mạng, các thế lực chống phá thường rêu rao rằng: "Đảng và Nhà nước Việt Nam, các nhà khoa học, chính giới lý luận của ta đã dịch sai, hiểu sai quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, đồng thời chúng diễn giải lại theo cách hiểu xuyên tạc, méo mó hòng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. 

Bên cạnh đó, chúng còn đẩy mạnh tuyên truyền, cổ xúy du nhập các trào lưu tư tưởng cực đoan, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan từ bên ngoài, kết hợp với kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa hưởng lạc từ bên trong, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt trong thời gian qua, chúng kích động, “hà hơi tiếp sức” cho những kẻ nhân danh “lòng yêu nước” để biểu tình gây rối trật tự, trị an; “triệt để lợi dụng các vụ án phức tạp, nhạy cảm để kích động, xuyên tạc, quy kết, vu cáo Đảng, Nhà nước yếu kém, đả kích các cơ quan tư pháp, kích động “bất tuân dân sự” trong xã hội".

Như vậy có thể thấy, sự tấn công của các thế lực thù địch, phản động vào nền tảng tư tưởng của Đảng là toàn diện, có tổ chức và mục đích rõ ràng. Hàng loạt các tài khoản (nick name) cá nhân, các nhóm hội được lập ra trên nền tảng của các trang mạng xã hội như: Yahoo, Google, Facebook, Youtube, Zalo, Twiter, BBC, RFA, RFI, VOA,… để viết và đăng bài, chia sẻ các thông tin chống phá nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng lúc ngấm ngầm, lúc công khai ra mặt tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Với chiêu bài trao đổi học thuật để "bảo vệ Đảng", "chống lật sử", "chống chủ nghĩa xét lại lịch sử"…, nhiều nhóm hội đã công khai tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng mà nếu người dùng mạng xã hội không có tư tưởng chính trị vững vàng sẽ khó có thể sàng lọc thông tin để nhận biết đúng - sai ra sao. Trong số những kẻ tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng không thiếu những cán bộ đã ở trong hàng ngũ của Đảng, song do bất mãn mà dung túng cho các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Bên cạnh đó, chúng còn lợi dụng chiêu bài bảo vệ Đảng để chống phá Đảng, nói xấu, hạ thấp và phủ nhận vai trò, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cách mạng tiền bối của Đảng và Nhà nước, những người có công lao lớn đối với Đảng và quốc gia - dân tộc như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp,… và cả những cán bộ cấp cao của Đảng hiện nay. 

Chiêu bài của chúng là tung ra một bài viết có nội dung bảo vệ Đảng hay một lãnh tụ nào đó, rồi để mặc nhiên cho các phần tử phản động, thù địch vào comment chửi bới và chia sẻ những thông tin trái chiều không đúng sự thật. Điều này cho thấy, việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đã trở thành nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đồng thời, phải "thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong với bên ngoài biên giới quốc gia và trên không gian mạng; đặc biệt coi trọng an ninh mạng". 

Tăng cường đấu tranh trên không gian mạng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3. Quan điểm của Đại hội XIII về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng và định hướng, giải pháp cơ bản

Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục khẳng định tiếp tục “kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Do đó, phải "coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng", coi đây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những sai trái". Đồng thời, phải "tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác khách quan, đúng định hướng để phòng, chống "diễn biến hòa bình", thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội". Đại hội cũng nêu rõ, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết cần phải "tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh". Đây là những định hướng đúng đắn của Đại hội XIII về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các quan điểm này đã nêu rõ được vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu và tính thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quan điểm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Đảng. Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn xã hội. Do đó, phải "tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng trong mọi tình huống". 

Về giải pháp tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng cũng được Đại hội XIII của Đảng nêu rõ là: "Tăng cường quản lý và định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí; tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền". Quan điểm này cho thấy Đảng đã nhìn nhận trúng và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, việc tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng là điều cần thiết, vì đây chính là đội ngũ "đứng mũi chịu sào" trong việc thu thập, xử lý thông tin và truyền bá thông tin. Mà nếu họ không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có đủ nhận thức lý luận sẽ rất dễ trở thành công cụ tuyên truyền cho các thế lực thù địch, phản động. Việc một số kênh truyền hình, báo, đài gần đây thường xuyên phải đăng tin sửa sai đã cho thấy công tác quản lý báo chí, truyền thông và chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên chưa thực sự tốt, cần tăng cường hơn nữa.

Đại hội XIII cũng chỉ rõ, phải "xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan báo chí, phóng viên đăng tải thông tin chưa được xác minh, kiểm chứng, không có cơ sở, căn cứ, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội; phát huy hơn nữa vai trò của văn học, nghệ thuật trên mặt trận tư tưởng; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng". 

Để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng có hiệu quả, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo bệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đối với lực lượng Công an nhân dân và cán bộ bảo vệ nội bộ. Xác định đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn của cả hệ thống chính trị.

Hai là, đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng. Nhận diện rõ các thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng để xác định biện pháp đấu tranh trực diện hay gián tiếp theo kịch bản chặt chẽ, thống nhất, đa dạng, rộng rãi, có sự phối hợp của nhiều lực lượng để tăng tính hiệu quả và độ lan tỏa. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông trên không gian mạng; hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý hoạt động trên không gian mạng, tạo căn cứ để cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm, lợi dụng những “điểm nóng”, vụ việc phức tạp, nhạy cảm để phát ngôn, gây sự chú ý của dư luận xã hội. Song song với đó, phải tập trung phòng, chống từ nội bộ, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, tăng cường các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật để sớm phát hiện, ngăn chặn nguồn tuyên truyền, phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, ngăn chặn các trang mạng độc hại. Xây dựng các trang mạng của ta để đưa thông tin chính thức, sâu rộng, lập luận sắc bén, thuyết phục về những thành tựu phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các định hướng nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương để phản bác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch bằng những thông tin tích cực, những bằng chứng sát thực, từng bước giành thế chủ động về thông tin trên không gian mạng. 

Bốn là, nhận diện rõ những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung chống phá để xây dựng luận cứ khoa học thuyết phục để trực tiếp đấu tranh phản bác. Nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu tổng kết lý luận, lấy đó làm tiền đề, luận cứ để hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời phản biện lại các quan điểm sai trái, thù địch. "Tiếp tục bổ sung, phát triển hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Củng cố các cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài; những vấn đề chưa rõ về cơ sở lý luận, còn có nhiều ý kiến khác nhau, mạnh dạn cho thí điểm, tổng kết kịp thời để có kết luận nhằm thống nhất về mặt nhận thức". Trong luận giải những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, cần chú ý một số nội dung các thế lực thù địch luôn chống phá kịch liệt, như các vấn đề đấu tranh giai cấp, vấn đề tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin ở nước ta, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay. Tiếp tục nghiên cứu trên quan điểm khách quan, khoa học những tư tưởng, học thuyết, lý thuyết mới, tiến bộ để chắt lọc, tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Năm là, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên để qua đó nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả trong việc đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng. Đặc biệt đẩy mạnh việc tuyên truyền rộng rãi trên không gian mạng về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng để cán bộ, đảng viên và nhân dân phân biệt rõ đúng - sai, miễn nhiễm với thông tin xấu độc. Tiếp tục phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành và tầm cao về lý luận, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng lý luận, lực lượng công an nhân dân bảo đảm an ninh trên không gian mạng có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cần tăng cường tiềm lực, nhất là trình độ khoa học công nghệ, kỹ thuật nghiệp vụ để lực lượng này chủ động, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ xa các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia. Xây dựng cơ chế bảo vệ những người tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch để tránh việc họ bị các thế lực thù địch tấn công trở lại. Chủ động trấn áp, xử lý tội phạm, những phần tử phản động, thù địch vi phạm pháp luật của Nhà nước ta. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm