Tags:

tăng cường năng lực

Tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030

Tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030.

Hội LHPN Việt Nam tiếp tục các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương trong bối cảnh hậu Covid-19

Hội LHPN Việt Nam tiếp tục các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương trong bối cảnh hậu Covid-19

Trước nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ hỗ trợ dành cho phụ nữ di cư hồi hương trong bối cảnh hậu đại dịch, Hội LHPN Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tiếp tục hợp tác, duy trì các văn phòng OSSO trong giai đoạn 2023-2024 để tư vấn, hỗ trợ cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ.

Tăng cường năng lực hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình

Tăng cường năng lực hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thực hiện dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ”, ngày 7/7/2023, TƯ Hội LHPN Việt Nam và KOICA tổ chức ký kết Biên bản Thảo luận nhằm khẳng định cam kết của 2 tổ chức trong hỗ trợ các hoạt động tiếp theo của Dự án giai đoạn 2023 - 2024.

Tăng cường hỗ trợ bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương

Tăng cường hỗ trợ bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương

Những cam kết hợp tác nhằm tiếp tục tăng cường hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ với quy mô và phạm vi mở rộng hơn đã được lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) trao đổi.

Chuyện ghi từ một Văn phòng OSSO

Chuyện ghi từ một Văn phòng OSSO

Mệt mỏi sau chuỗi ngày hồi hương trong tình trạng 3 “không”: Không việc làm, không thu nhập, không liên lạc được với con, chị Đinh Thị Thu Hoa rụt rè bước chân vào Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO) Hải Phòng. Mong muốn lớn nhất của chị lúc đó là được biết thông tin về con ở Hàn Quốc.

Bộ Y tế: Mỗi nhân viên y tế không trực quá 8 tiếng/ngày

Bộ Y tế: Mỗi nhân viên y tế không trực quá 8 tiếng/ngày

Bộ Y tế đề nghị các địa phương xây dựng lại kế hoạch nhân lực, ca kíp, hạn chế tối đa việc nhân viên y tế trực quá 8 tiếng 1 ngày.

Hành trình 2 năm đồng hành, hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

Hành trình 2 năm đồng hành, hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

Trong 2 năm đầu tiên triển khai, các mục tiêu và kế hoạch của dự án dự án "Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ tại Việt Nam" đã được những kết quả cụ thể.

3 kết quả nổi bật của dự án hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ

3 kết quả nổi bật của dự án hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đã điểm lại những kết quả nổi bật thực hiện được trong giai đoạn 1 dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hoà nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ tại Việt Nam”.

Các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân

Các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh nhà nước và tư nhân tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị; cần nghiêm khắc xử lý các cơ sở khám, chữa bệnh nêu vi phạm.

Bộ Y tế gấp rút đào tạo nhân lực cấp cứu, hồi sức tích cực

Bộ Y tế gấp rút đào tạo nhân lực cấp cứu, hồi sức tích cực

Ngày 8/8, Bộ Y tế có công văn gửi các bệnh viện TƯ, Sở Y tế các tỉnh/thành phố về việc tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực.