Tăng cường thông tin về vấn đề nóng liên quan tới phụ nữ, trẻ em

06/07/2017 - 17:12
Vấn đề nóng liên quan tới phụ nữ, trẻ em như: tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, xâm hại trẻ em... là một trong những nội dung được tăng cường cung cấp thông tin giữa Hội LHPNVN và TTXVN theo chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022.
Ngày 6/7, Hội LHPNVN và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022, nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt động, phong trào Hội và công tác phụ nữ, bình đẳng giới.
Ngày 6/7, Hội LHPNVN và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022, nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt động, phong trào Hội và công tác phụ nữ, bình đẳng giới.
Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao vai trò của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - cơ quan phát ngôn chính thức của Đảng và Nhà nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng chương trình phối hợp sẽ hiệu quả, thực chất, khả thi. Đặc biệt là việc cung cấp thông tin, phát ngôn chính thức của Hội trước những vấn đề nóng, bức xúc liên quan tới phụ nữ, trẻ em, như: tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, xâm hại trẻ em, nữ công nhân tại các khu công nghiệp bị thải loại sau 35 tuổi...
Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao vai trò của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - cơ quan phát ngôn chính thức của Đảng và Nhà nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng chương trình phối hợp sẽ hiệu quả, thực chất, khả thi. Đặc biệt là việc cung cấp thông tin, phát ngôn chính thức của Hội trước những vấn đề nóng, bức xúc liên quan tới phụ nữ, trẻ em, như: tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, xâm hại trẻ em, nữ công nhân tại các khu công nghiệp bị thải loại sau 35 tuổi...
Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định: TTXVN có hơn 1.300 nhà báo, có hệ thống cơ quan thường trú ở 63 tỉnh/thành và 30 cơ quan đại diện ở nước ngoài; xuất bản hơn 60 sản phẩm truyền thông với 12 thứ tiếng. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được thông tin chính thống, kịp thời từ phía Hội LHPNVN về những vấn đề nhạy cảm, bức xúc liên quan tới phụ nữ, trẻ em hiện nay .
Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định: TTXVN có hơn 1.300 nhà báo, có hệ thống cơ quan thường trú ở 63 tỉnh/thành và 30 cơ quan đại diện ở nước ngoài; xuất bản hơn 60 sản phẩm truyền thông với 12 thứ tiếng. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được thông tin chính thống, kịp thời từ phía Hội LHPNVN về những vấn đề nhạy cảm, bức xúc liên quan tới phụ nữ, trẻ em hiện nay .
Chương trình phối hợp tập trung 3 nội dung chính, cụ thể là: Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2017 - 2022. Phối hợp tuyên truyền hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. Tích cực thông tin tuyên truyền các mô hình, điển hình phong trào hoạt động Hội.
Chương trình phối hợp tập trung 3 nội dung chính, cụ thể là: Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2017 - 2022. Phối hợp tuyên truyền hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. Tích cực thông tin tuyên truyền các mô hình, điển hình phong trào hoạt động Hội.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm