Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/06/2026 - 08:53 (GMT+7)

Tăng cường xúc tiến du lịch Việt Nam - Campuchia

PV
Tăng cường xúc tiến du lịch Việt Nam - Campuchia

Angkor Wat - điểm du lịch hấp dẫn du khách Việt ở Campuchia

Với mục tiêu đưa du lịch hai quốc gia hướng tới mức tăng trưởng 2 con số, Việt Nam và Campuchia đang khẩn trương hiện thực hóa các cam kết hợp tác toàn diện. Hai bên đã thống nhất nhiều kế hoạch trọng điểm, đặc biệt là việc mở ra các tuyến hành trình mới đường biển, đường hàng không nối liền các điểm đến di sản và vùng ven biển đặc sắc.

Chiều ngày 8/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Hout Hak - Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, nhằm thống nhất các giải pháp thúc đẩy hợp tác du lịch song phương.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết những kết quả từ cuộc hội đàm trước đó giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã gợi mở nhiều định hướng hợp tác lớn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và đang tập trung phát triển theo hướng bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết quốc tế. Cuộc làm việc này là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi, đánh giá tiềm năng và thống nhất các giải pháp cụ thể nhằm gia tăng lượng khách du lịch hai chiều, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và Bộ trưởng Hout Hak tại buổi làm việc

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và Bộ trưởng Hout Hak tại buổi làm việc - Ảnh: BVHTTDL

Chúc mừng Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trên cương vị mới, Bộ trưởng Hout Hak khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác toàn diện. Ông cho biết du lịch là ngành kinh tế trọng yếu, đóng góp 10% vào GDP của Campuchia. Trong năm 2025, Campuchia đã đón hơn 5,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Việt Nam dẫn đầu khối ASEAN với hơn 1 triệu lượt.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, Bộ trưởng Du lịch Campuchia đã đưa ra nhiều đề xuất cụ thể nhằm tăng cường kết nối. Đối với cơ chế hợp tác 3 bên Việt Nam - Lào - Campuchia, ông đề xuất thống nhất ký kết các biên bản thỏa thuận quan trọng tại cuộc họp Bộ trưởng 3 nước thúc đẩy du lịch, dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC) vào tháng 8/2026.

Phía Campuchia cũng mong muốn đẩy mạnh phát triển du lịch ven biển và đường thủy, cụ thể là kết nối lượng khách giữa miền Nam Việt Nam sang Campuchia và ngược lại, đồng thời kiến nghị Việt Nam cấp phép cho tàu du lịch di chuyển hai chiều giữa Phú Quốc và cảng Kampot.

Song song đó, ông Hout Hak đề xuất mở thêm các tuyến bay thẳng từ Việt Nam đến các địa phương giàu tiềm năng du lịch của Campuchia và tăng cường tổ chức các diễn đàn đầu tư, sự kiện văn hóa, ẩm thực vùng biên giới nhằm khuyến khích doanh nghiệp tư nhân hai nước kết nối.

Ngoài ra, Bộ trưởng Du lịch Campuchia cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam phối hợp nối lại chương trình hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực du lịch sau một thời gian bị gián đoạn.

Bày tỏ sự thống nhất cao với các đề xuất từ phía Campuchia, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định Việt Nam và Campuchia có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch liên kết nhờ cùng nằm trên Hành lang ven biển phía Nam của Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS). Liên quan đến tuyến du lịch biển Phú Quốc - Kampot, Việt Nam đánh giá cao tiềm năng này và sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để nghiên cứu, thúc đẩy tuyến vận tải hành khách đường biển phù hợp, tạo bước đột phá thu hút khách quốc tế.

Đối với các hoạt động giao lưu kinh tế vùng biên, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định Việt Nam luôn khuyến khích các địa phương biên giới tăng cường liên kết điểm đến, xây dựng các chương trình du lịch ngắn ngày và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trên tinh thần cùng có lợi.

Về kiến nghị hỗ trợ đào tạo, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định Việt Nam sẵn sàng giao nhiệm vụ cho 8 trường du lịch trực thuộc Bộ phối hợp nối lại công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Campuchia.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đã nhận lời mời sang thăm chính thức Campuchia của Bộ trưởng Hout Hak. Đồng thời, Bộ trưởng giao Cục Hợp tác quốc tế và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Campuchia nhanh chóng triển khai nghiên cứu, đưa ra các phương án cụ thể nhằm hiện thực hóa các nội dung đã cam kết, thúc đẩy ngành du lịch hai nước phát triển mạnh mẽ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận