Tang lễ đặc biệt của Hoàng thân Philip

Ngự Bình
17/04/2021 - 21:48
Tang lễ đặc biệt của Hoàng thân Philip
Ngày 17/4, lễ tang của Hoàng thân Philip đã diễn ra tại nhà nguyện St George ở lâu đài Windsor. Vì các hạn chế chống dịch Covid-19, tang lễ của của ông diễn ra ở quy mô nhỏ với 30 người tham dự.
Tang lễ Hoàng thân Philip

Hoàng thân Philip, chồng Nữ hoàng Anh Elizabeth II, qua đời ở tuổi 99 hôm 9/4. Hai người đã chung sống gần 74 năm. Khi Hoàng thân Philip qua đời, quy tắc tang lễ Forth Bridge bắt đầu có hiệu lực. Các chi tiết xung quanh việc tổ chức tang lễ và những người dự lễ tang của ông đã được lên kế hoạch trong nhiều năm. Quy tắc Forth Bridge được cả Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh chấp thuận sau nhiều năm phát triển.

Tang lễ Hoàng thân Philip

Theo di nguyện, thi thể của Hoàng thân Philip được chuyển từ nhà nguyện riêng tại lâu đài Windsor đến Nhà nguyện Thánh George bằng chiếc Land Rover được sửa đổi đặc biệt theo yêu cầu của ông. Chiếc xe chở linh cữu Hoàng thân Philip di chuyển dưới sự hộ tống của các binh sĩ trong lúc tiếng chuông nhà thờ ngân vang và tiếng đại bác nổ giòn.

Tang lễ Hoàng thân Philip

Nữ hoàng Anh Elizabeth II tự tay chọn hai hoa hồng và hoa loa kèn trên quan tài của người chồng quá cố, trong đó hoa hồng biểu thị cho tháng 6, tháng sinh của Hoàng thân Philip.

Tang lễ Hoàng thân Philip

Quan tài phủ cờ hiệu cùng mũ hải quân và thanh kiếm của ông được rước đến nhà nguyện St. George.

Tang lễ Hoàng thân Philip

Ban nhạc vệ binh hoàng gia - nơi Hoàng thân Philip từng giữ chức đại tá trong 42 năm - dẫn đầu đoàn đưa tiễn ông, theo sau đó là các tướng lĩnh quân đội và chiếc xe chở quan tài của ông.

Tang lễ Hoàng thân Philip

Bốn người con của ông, gồm Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Edward và Hoàng tử Andrew, sẽ đi sau xe của ông. Cặp anh em Hoàng tử Harry và Hoàng tử William đi ngay sau, nhưng giữa họ sẽ là Peter Phillips - con trai của Công chúa Anne.

Tang lễ Hoàng thân Philip

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đi cuối đoàn đưa tang nhưng bà không đi bộ mà sẽ di chuyển trên xe hơi cùng một trợ lý. Một thay đổi lớn khác, đó là Nữ hoàng sẽ ngồi một mình ở cuối Nhà nguyện Thánh George. Tất cả người tham dự cũng đều phải mang khẩu trang và ngồi cách xa nhau 2 m.

 

Nguồn: Guardian, Telegraph
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm