Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua dịch vụ trông trẻ

Nhu Thụy
25/03/2025 - 15:08
Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua dịch vụ trông trẻ

Rékia và con gái tại Trường Trung học Kỹ thuật Pobé

Là một thợ làm bánh đang học việc và là mẹ của 4 người con, cô Rékia đã có thể làm chủ cuộc sống của mình nhờ sự hỗ trợ từ Trung tâm chăm sóc trẻ em cộng đồng. Sáng kiến này được Chính phủ Benin, một quốc gia Tây Phi, thiết kế để hỗ trợ những bà mẹ trẻ đang ở hoàn cảnh dễ bị tổn thương, được hưởng dịch vụ trông trẻ chất lượng trong thời gian họ học nghề.

Tháng 1/2024, được người thầy dạy làm bánh khuyến khích, Rékia bày tỏ mong muốn có được chứng chỉ Trình độ Chuyên môn (CQP) ngành bánh ngọt, để được công nhận chính thức trong lĩnh vực này. Để có chứng chỉ này, Rékia phải trải qua chương trình vừa học vừa làm, gồm 9 đợt học kéo dài 12 ngày, bao gồm cả lý thuyết và thực hành. 

Tuy nhiên, việc phải chăm sóc con gái Florence và quãng đường mất 2 giờ đồng hồ từ nhà đến trung tâm đào tạo gần nhất - Trường Trung học Kỹ thuật Pobé - khiến ước mơ khởi nghiệp của Rékia dường như không thể thực hiện.

Vài ngày sau, Rékia nghe trên đài rằng một nhà trẻ cộng đồng sẽ được thiết lập ngay tại địa điểm đào tạo, giúp những người mẹ trẻ yên tâm tham gia khóa học. Được chồng khích lệ, cô đã dự kỳ thi tuyển đầu vào do Cục Giáo dục Kỹ thuật và Đào tạo Nghề (DETFP) tổ chức và đã vượt qua. Cô đưa con gái cùng đến Trường Trung học Kỹ thuật Pobé. 

Ban đầu, Rékia lo lắng khi giao con cho người lạ, đặc biệt khi nghe bé khóc. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra những người chăm sóc trẻ ở đây làm việc chuyên nghiệp và chu đáo. Chỉ sau vài ngày, Florence đã vui vẻ hơn khi được chơi cùng các bạn. Dần dần, hai mẹ con thích nghi và Florence hào hứng chạy đến vòng tay của các cô giáo mỗi lần gặp.

Trước đây, khi theo học lớp của thầy, Rékia vẫn địu con trên lưng để tránh Florence bị thương bởi dụng cụ làm bánh. Đôi khi, việc phải để mắt đến Florence khiến cô xao nhãng công việc. Thỉnh thoảng, Rékia gửi con ở cửa hàng kế bên xưởng bánh nhưng cô biết điều đó không thể kéo dài. 

Cô hy vọng khu mình ở cũng có cơ sở trông giữ trẻ để giúp những người mẹ trẻ như cô có thể yên tâm đi làm.

Dự án Hòa nhập Thanh niên (ProDIJ), do Chính phủ Benin triển khai từ tháng 3/2021với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng hòa nhập thị trường lao động cho người trong độ tuổi 15-30 có trình độ học vấn thấp và đang thiếu việc làm hoặc không hoạt động kinh tế. 

Dự án hỗ trợ Cơ quan Việc làm Quốc gia (AnpE) và hệ thống Azoli, cung cấp chương trình thực tập trong doanh nghiệp và các khóa đào tạo nghề ngắn ngày. Dự án cũng hỗ trợ Cục Giáo dục Kỹ thuật và Đào tạo Nghề (DETFP); Quỹ Phát triển đào tạo liên tục và học nghề (FODEFCA) nhằm tăng cường các khóa đào tạo ngắn hạn (từ 1 đến 3 tháng). 

Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ đào tạo nghề tại các trung tâm dạy nghề và học nghề kéo dài từ 2 đến 3 năm, cấp chứng chỉ CQP.

Dự án này khuyến khích sự tham gia của phụ nữ trẻ vào các khóa đào tạo, giúp họ trở lại thị trường lao động, có nghề nghiệp, đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ nhằm giúp cả mẹ và con cùng phát triển. 

Do đó, các bên liên quan của ProDIJ đã hợp tác với Bộ Xã hội và Tài chính Vi mô, cơ quan chịu trách nhiệm thành lập các cơ sở trông giữ trẻ và đào tạo nhân sự cho các cơ sở này, với sự tham gia của mạng lưới địa phương GUPS. 

Chính phủ Benin đã xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn cho GUPS và hơn 750 người chăm sóc trẻ tại cộng đồng, đồng thời trang bị cho Trung tâm chăm sóc trẻ em cộng đồng đồ chơi và trang thiết bị để đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn và giàu tính tương tác. 

Sau 2 năm, 64 Trung tâm đã được đưa vào hoạt động, tiếp nhận hơn 1.300 trẻ. Các cơ sở mới cũng đang được lên kế hoạch trong khuôn khổ dự án. Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn nhân rộng mô hình này cho nhân viên của mình.

Trung tâm chăm sóc trẻ em cộng đồng đáp ứng nhu cầu do chính các bà mẹ và cộng đồng đề xuất. Việc cung cấp dịch vụ trông giữ trẻ ở Benin vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở khu vực nông thôn. 

Trong khi đó, nhu cầu ngày càng tăng khi nhiều phụ nữ muốn nâng cao năng lực và đóng góp kinh tế cho gia đình. Những kết quả tích cực từ mô hình trung tâm chăm sóc trẻ em cộng đồng là cơ hội để Chính phủ Benin tiếp tục nỗ lực cải thiện dịch vụ hỗ trợ này, bao gồm xây dựng và triển khai khung pháp lý cho các mô hình chăm sóc trẻ nhỏ, các chiến lược tài chính, cũng như phát triển chương trình đào tạo ở tầm quốc gia.

Câu chuyện của Rékia cho thấy cách mà những mô hình này có thể làm thay đổi cuộc sống của phụ nữ, không chỉ mang lại cơ hội kinh tế cho họ mà còn tạo ra môi trường an toàn cho con em của họ. 

Những không gian chăm sóc trẻ tại cộng đồng này không chỉ đáp ứng nhu cầu của phụ nữ mà còn là công cụ thúc đẩy bình đẳng cơ hội và phát triển toàn diện.

Nguồn: WB
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm