Tạo nên hình ảnh đẹp của nhóm nữ đại biểu Quốc hội, HĐND trong lòng cử tri

PV
06/10/2022 - 21:25
Tạo nên hình ảnh đẹp của nhóm nữ đại biểu Quốc hội, HĐND trong lòng cử tri

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng tranh lưu niệm cho Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh. Ảnh quochoi.vn

Đây là nhấn mạnh của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi gặp mặt Nữ lãnh đạo quản lý, nữ Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An chiều 6/10 tại Nhà Quốc hội.

Phát biểu tại buổi gặp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến thiết thực và ý nghĩa của buổi gặp mặt này để trao đổi kinh nghiệm giữa nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An; đồng thời biểu dương những đóng góp của các nữ đại biểu, đặc biệt là những nỗ lực trong thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, tham gia nhiệt tình và trách nhiệm đối với các hoạt động xã hội...

Qua theo dõi trên nghị trường Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thấy rằng, nhiều đại biểu nữ phát biểu rất bản lĩnh, sâu sắc, thuyết phục. Tuy nhiên, yêu cầu của đất nước ngày một cấp bách hơn; mong muốn của địa phương, của cử tri, Nhân dân ngày càng cụ thể hơn, cao hơn. Vì vậy, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi đại biểu cần không ngừng nghiên cứu, lắng nghe, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công tác; tạo nên hình ảnh đẹp của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong lòng mỗi cử tri.

Tạo nên hình ảnh đẹp của nhóm nữ đại biểu Quốc hội, HĐND trong lòng cử tri - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt nữ lãnh đạo, nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Long

Đồng thời, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, trình độ, bản lĩnh của mình đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của Tỉnh; nâng cao chất lượng việc thực hiện chức năng giám sát, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp của Tỉnh; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xem xét, theo dõi, phối hợp giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng, bằng kinh nghiệm, trí tuệ và trách nhiệm, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Tạo ra hình ảnh đẹp nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong lòng mỗi cử tri - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nữ Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (ngoài cùng, bên phải) tại buổi gặp mặt. Ảnh quochoi.vn

Tại buổi gặp, Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho biết: Trong suốt chặng đường 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, các nữ đại biểu Quốc hội đã luôn thể hiện vai trò, trí tuệ và tài năng của mình, đóng góp vào tiến trình xây dựng đất nước và những bước tiến, đổi mới, thành công trong hoạt động của Quốc hội.

Từ khi thành lập, Nhóm đã phối hợp với Ủy ban Xã hội của Quốc hội, các cơ quan hữu quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về bình đẳng giới, lồng ghép với hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; về kỹ năng của đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; tổ chức các hội thảo dành cho các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, tạo diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội kiến nghị về lĩnh vực bình đẳng giới; tổ chức các hội thảo quốc tế về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình...

Bà Nguyễn Thúy Anh khẳng định, Ban Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV cũng tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng cho đại biểu dân cử; tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về phương thức hoạt động, nhằm chia sẻ thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội; đồng thời là cầu nối gắn kết nữ đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Tạo ra hình ảnh đẹp nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong lòng mỗi cử tri - Ảnh 4.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh quochoi.vn

Chia sẻ tại buổi gặp, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh cho biết: Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An gồm 26 đại biểu thành lập tháng 12/2021, với mục tiêu tạo diễn đàn chính thức để các nữ đại biểu kết nối, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, tạo tiếng nói chung; đồng thời hỗ trợ các đại biểu phát huy tốt hơn vai trò đại diện của mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nữ đại biểu tại nghị trường.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm