Tạo việc làm cho hội viên khó khăn, chị em có con nhỏ từ tổ liên kết để phát triển kinh tế

Linh An
01/07/2023 - 15:47
Tạo việc làm cho hội viên khó khăn, chị em có con nhỏ từ tổ liên kết để phát triển kinh tế

Chị Đinh Thị Thu Giang (bên phải), Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Là người tích cực trong thực hiện đề án, đặc biệt là Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, chị Đinh Thị Thu Giang, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trở thành tấm gương cán bộ Hội cơ sở điển hình.

Qua 5 năm, việc triển khai thực hiện Đề án 938, 939 của Chính phủ trên địa bàn xã Ngọc Đồng gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, là một cán bộ Hội tâm huyết, chị Đinh Thị Thu Giang đã cùng Hội LHPN xã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm Đề án. Phát huy vai trò của cơ quan thường trực đề án, chị Giang đã cùng Ban Thường vụ Hội LHPN xã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân xã và Ban Chỉ đạo đối với các hoạt động có liên quan để Đề án đã được thực hiện đảm bảo đầy đủ về nội dung, giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tạo việc làm cho hội viên khó khăn, chị em có con nhỏ từ tổ liên kết để phát triển kinh tế   - Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Thu Giang là gương cán bộ Hội cơ sở điển hình của Phú Thọ

Nổi bật có thể kể đến như việc chị đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình hoạt động gắn với các nội dung theo chủ đề trọng tâm năm của Đề án, đảm bảo giải quyết được một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Phối hợp với Công an xã ra mắt mô hình "Phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em" có tại chi hội phụ nữ khu 2 với 60 thành viên tham gia. Thành lập mô hình "Nói không với tảo hôn" tại chi hội phụ nữ khu 1 và khu 6 với 169 thành viên tham gia. 

Ra mắt mô hình Câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc" tại khu 1 và khu 3 với 15 cặp vợ chồng tham gia mô hình và xây dựng mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới" gắn với "xây dựng khu dân cư nông thôn mới" tại chi hội 1, chi hội 2, chi hội 6 với tổng số 200 gia đình hội viên tham gia.

Tạo việc làm cho hội viên khó khăn, chị em có con nhỏ từ tổ liên kết để phát triển kinh tế   - Ảnh 2.

Chị Giang rất tâm huyết với việc phát triển kinh tế trong hội viên phụ nữ, nhằm nâng cao đời sống, thoát nghèo, làm giàu

Qua cách làm hiệu quả, tiến độ, chất lượng Đề án đạt kết quả cao. Ý thức và nhận thức của phụ nữ về tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật được nâng cao. Vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế được cải thiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hàng năm, Hội LHPN xã đều được Hội LHPN huyện và Đảng bộ xã đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tạo việc làm cho hội viên khó khăn, chị em có con nhỏ từ tổ liên kết để phát triển kinh tế   - Ảnh 3.

Vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế được cải thiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

Chia sẻ về những khó khăn trong thực hiện 2 Đề án, chị Thu Giang cho biết, kinh phí hoạt đồng hàng năm của Hội rất hạn chế, trong khi đó kinh phí cho 2 đề án đều không có, nên việc tổ chức thực hiện các đề án rất chật vật. Bên cạnh đó, công tác phối hợp thực hiện 2 Đề án chưa suôn sẻ do một số cán bộ còn chưa hiểu rõ về đề án cho rằng đây là nhiệm vụ của Hội phụ nữ nên "phó thác" cho Hội phụ nữ triển khai thực hiện.

"Tôi mong rằng các cấp, các ngành cùng chung tay vào cuộc thì mới thành công và đạt hiệu quả cao", chị Thu Giang nói.

Tạo việc làm cho hội viên khó khăn, chị em có con nhỏ từ tổ liên kết để phát triển kinh tế   - Ảnh 4.

Việc tăng thêm thu nhập cho gia đình góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng bên vững

Là một phụ nữ dân tộc Mường, lại là cán bộ Hội cơ sở, chị Đinh Thị Thu Giang rất tâm huyết với việc phát triển kinh tế trong hội viên, phụ nữ, nhằm nâng cao đời sống, thoát nghèo, làm giàu. Chị đã chỉ đạo thành lập các tổ liên kết để phát triển kinh tế, từ đó tạo việc làm cho nhiều hội viên khó khăn, chị em có con nhỏ.

"Các chị em không phải đi xa mà có việc làm tại chỗ, có thu nhập ổn định, có thời gian chăm sóc con cái, làm việc nhà. Việc tăng thêm thu nhập cho gia đình góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng bên vững", chị Thu Giang chia sẻ.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, trong nhiều năm liền, chị Đinh Thị Thu Giang được các cấp Hội phụ nữ đánh giá cao, được chính quyền và nhân dân tin tưởng. Nhiều năm chị được xã, huyện khen thưởng. Đặc biệt, năm 2022 chị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Đề án 938. Năm 2023, chị được Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tặng danh hiệu "Cán bộ hội cơ sở giỏi" giai đoạn 2021-2023. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm