Mặt trận Tổ quốc tập hợp, phát huy sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến với dịch Covid-19

Trường Hùng
08/09/2020 - 23:16
Mặt trận Tổ quốc tập hợp, phát huy sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến với dịch Covid-19

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (phải) tiếp nhận ủng hộ từ ông Kim Trọng Đoàn - Tổng giám đốc NSJ group, ngày 27/8. Ảnh: Kỳ Anh

Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, sau hơn 5 tháng ra lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, đến ngày 27/8, số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã lên tới trên 2.200 tỉ đồng.

"Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhận thức được sức mạnh của nhân dân mỗi khi đất nước gặp thiên tai, ngày 17/3/2020, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chính thức ra lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19". Thông điệp của lời kêu gọi là hướng tới mục tiêu đoàn kết toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh bằng những hành động thiết thực như hỗ trợ các nguồn lực về vật chất, kinh phí và những việc làm cụ thể (thực hiện cách ly, khai báo y tế trung thực, đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người...).

Hưởng ứng lời kêu gọi trên, ngay tại Lễ phát động "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền ủng hộ ban đầu là trên 235 tỉ đồng của 36 cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước. Đây là nguồn lực quan trọng để hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ và những người trực tiếp làm các công tác liên quan đến phòng, chống dịch bệnh ở các trung tâm cách ly; hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị, các vật tư y tế phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân bị nhiễm Covid-19; hỗ trợ một phần cho các cá nhân, gia đình gặp khó khăn khi phải thực hiện cách ly, góp phần ổn định đời sống của họ trong và sau cách ly.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cố kết sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến với dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Lễ Phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, ngày 17/3. Ảnh: Quang Vinh

Không chỉ dừng lại ở đó, ngay sau lễ phát động, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nhanh chóng triển khai việc tổ chức tiếp nhận, ủng hộ các nguồn lực phòng, chống dịch bệnh trong hệ thống Mặt trận ở 63 tỉnh, thành phố. Tại các địa phương, MTTQ xây dựng kế hoạch để báo cáo với cấp ủy, phối hợp cùng với ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố để tổ chức vận động các nguồn lực quyên góp tại chỗ, đảm bảo cho việc phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ" (1. Lực lượng tại chỗ/2. Đảm bảo chỉ huy tại chỗ/3. Phương tiện tại chỗ/4. Hậu cần tại chỗ) và "3 sẵn sàng" (1. Chủ động phòng tránh/2. Đối phó kịp thời/3. Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Theo thống kê của UBTƯ MTTQ Việt Nam, đến ngày 7/5, MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá gần 2.000 tỉ đồng. Trong đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận trên 916 tỉ đồng, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố tiếp nhận lên tới gần 1.100 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền và hiện vật tiếp nhận ủng hộ từ các nhà tài trợ đã được UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế chuyển đến các đơn vị mua các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ các cơ sở y tế, những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra kịp thời đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Với những nỗ lực đó, kể từ ngày 16/4 đến 25/7, Việt Nam đã có 99 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, điều trị khỏi 365 người – kể cả những bệnh nhân nặng, không để xảy ra tử vong. Để có được những kết quả trên, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, đó là nhờ sự đồng thuận của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó phải kể đến tinh thần "tương thân tương ái" của nhân dân khi hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19" do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động.

Tiếp tục huy động nguồn lực trong dân khi dịch bùng phát trở lại

Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp, số người lây nhiễm tại cộng đồng ở Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương tăng cao. Theo số liệu của Bộ Y tế, số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vào ngày 31/7 đã lên đến 509 người, tăng 50 người so với ngày 30/7, tăng 59 người so với ngày 29/7. Cũng trong ngày 31/7, Việt Nam ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên: ca bệnh 428. Ngày 15/8, số trường hợp ca nhiễm Covid-19 tử vong đã lên tới 22.

Trước tình cảnh này, để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe của nhân dân, ngày 20/8, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Công văn số 1279 đề nghị Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động nhân dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-10 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 27/8, Tập đoàn Hành trình Thành Công Mới (NSJ Group) đã ủng hộ thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam 2 hệ thống máy ECMO (thuộc hãng Medtronic, xuất xứ Mỹ), có trị giá 7 tỉ đồng để phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. "Hành động này nhằm chung tay với những nỗ lực của các y, bác sĩ, những 'chiến sĩ' áo trắng đang ngày đêm thầm lặng nỗ lực hết mình để cùng với chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh.", ông Kim Trọng Đoàn, Tổng Giám đốc NSJ Group, cho biết.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cố kết sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến với dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Kim Trọng Đoàn, Tổng Giám đốc NSJ Group (trái) trò chuyện với Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi trao tặng 2 hệ thống máy ECMO. Ảnh: Kỳ Anh

Tại buổi trao tặng này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, sau hơn 5 tháng phát động, cho đến nay, số tiền và hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương đã lên tới trên 2.200 tỉ đồng. Trong đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền, hiện vật trên 1.100 tỉ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố tiếp nhận số tiền, hiện vật trên 1.140 tỉ đồng.

"Sự ủng hộ bằng tiền và hiện vật gửi đến hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương là vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã góp phần lan tỏa tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, từ đó, mỗi địa phương đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực để chung tay cùng các tỉnh, thành phố đang phải đối mặt với dịch bệnh", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trong thời gian tới đây, thể hiện vai trò "tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" của mình trong cuộc chiến chưa có hồi kết với dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế để chuyển nguồn ủng hộ đến các đơn vị mua trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm