Thái Bình khen thưởng 142 điển hình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Trường Hùng
21/07/2020 - 09:14
Thái Bình khen thưởng 142 điển hình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhận Bằng khen tại Hội nghị.

Sáng 20/7, tại Trung tâm Hội nghị (phường Đề Thám, TP. Thái Bình), Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tổ chức khen thưởng cho 142 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Đến dự Hội nghị, có các cán bộ của Hội LHPN tỉnh Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình, cùng với điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Ngoài ra, về phía Trung ương Hội LHPN Việt Nam có sự hiện diện của Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Thanh Vân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Trung ương Hội LHPN Việt Nam Đặng Hương Giang.

Thái Bình khen thưởng 142 điển hình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Thanh Vân tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Thái Bình khen thưởng 142 điển hình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2015 - 2020), bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình cho biết, trong lĩnh vực kinh tế (chăn nuôi, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nông thôn mới) các cấp Hội, hội viên đã đạt được nhiều thành tựu lớn, qua đó đời sống và mức thu nhập của các chị em phụ nữ được nâng lên, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện chăm sóc đối với những chị em phụ nữ có gia cảnh khó khăn, các cấp Hội đã ủng hộ xây dựng sửa chữa 125 ngôi nhà tình thương với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng; Thăm hỏi, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng.

Thái Bình khen thưởng 142 điển hình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình báo cáo tổng kết phong trảo thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, hàng năm các cấp Hội đã phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng trên 1.000 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. "Trong 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen và biểu dương khen thưởng cho 227 tập thể, 261 cá nhân đạt danh hiệu 'Phụ nữ xuất sắc', "Phụ nữ tiêu biểu', 'Cán bộ Hội cơ sở giỏi'…. Đặc biệt, tại Hội nghị Điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 do Hội LHPN tỉnh tổ chức có 142 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc (32 thập thể, 110 cá nhân) được khen thưởng", bà Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết.

Thái Bình khen thưởng 142 điển hình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 - Ảnh 5.

Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Thanh Vân (người thứ 4, từ trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình và các điển hình tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã kết hợp trao giải thưởng cho các cá nhân có bài viết xuất sắc trong cuộc thi "Tự hào Phụ nữ Thái Bình", được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020). Theo đó, sau hơn 4 tháng phát động cuộc thi, Hội LHPN tỉnh đã nhận được 3.200 bài dự thi của Hội LHPN 8 huyện, thành phố, 3 đơn vị lực lượng vũ trang và 286 xã, phường, thị trấn. Từ số bài dự thi trên, Ban Tổ chức đã chấm và quyết định xét tặng 2 giải tập thể và 18 giải cá nhân (gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích).

Thái Bình khen thưởng 142 điển hình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 - Ảnh 6.

Thái Bình khen thưởng 142 điển hình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 - Ảnh 7.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có bài viết xuất sắc trong cuộc thi viết về chủ đề "Tự hào Phụ nữ Thái Bình"

Trước những kết quả trên của các cấp Hội thuộc Hội LHPN tỉnh Thái Bình trong phong trào thi đua yêu nước, ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đánh giá: "Tất cả những kết quả đạt được đó, mọi nơi, mọi chỗ đều có bàn tay của chị em phụ nữ. Các chị em đã không chỉ xây dựng kinh tế cho gia đình mình mà góp phần tạo việc làm cho nhiều gia đình khác có thu nhập ổn định, không chỉ vậy các chị em còn rất tích cực trong các hoạt từ thiện nhân đạo. Chính vì vậy mà, những thành tích hôm nay, những phong trào thi đua hôm nay được báo cáo, đánh giá và được khen thưởng tại Hội nghị hôm đã làm nổi bật, toát lên toàn bộ nỗ lực cố gắng của chị em phụ nữ trong toàn tỉnh".

Thái Bình khen thưởng 142 điển hình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 - Ảnh 8.

Ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bảy tỏ niềm tự hào khi là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Hội nghị, chị Nguyễn Thị Huyên, hội viên Hội Phụ nữ thôn Tràng (xã An Tràng, Quỳnh Phụ), chủ một cơ sở may mặc cho biết: "Tôi rất là phấn khởi, rất là vui khi được Hội LHPN tỉnh mời lên để dự Hội nghị ngày hôm nay. Bởi vậy, để xứng đáng với vinh dự này, sắp tới đây tôi sẽ cố gắng để mở rộng thêm quy mô may mặc, góp phần đảm bảo công việc và mức thu nhập ổn định cho các chị em". Cơ sở may của chị Huyên đã tạo công ăn việc làm cho 20 công nhân may với mức lương trung bình từ 5.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng.

Thái Bình khen thưởng 142 điển hình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 - Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thị Huyên, hội viên Hội Phụ nữ thôn Tràng (xã An Tràng, Quỳnh Phụ), chủ một cơ sở may mặc tạo công ăn việc làm cho 20 người với mức lương từ 5.000.000 - 8.000.000

"Công sức mà tôi đóng góp là rất nhỏ nhưng đã được Hội nghị ghi nhận và cho về dự hôm nay. Tôi cảm thấy rất tự hào và mong rằng tới đây, mọi người sẽ đồng tâm và đoàn kết để xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển", bà Nguyễn Thị Tiến, hội viên Hội Phụ nữ thôn Hệ (xã Thụy Ninh, Thái Thụy) nói. 

Được biết, hưởng ứng phong trào "Phụ nữ Thái Thụy chung sức xây dựng nông thôn mới", bà Tiến và gia đình đã tham gia ủng hộ 20 triệu đồng và trực tiếp vận động người thân, nhân dân ủng hộ 570 triệu đồng và 100 tấn xi măng để xây dựng 3 công trình trong thôn như: Đoạn đường Cầu Đá dài 400m, đường làng dài 1.300m và đường ra nghĩa địa dài 300m.

Bế mạc Hội nghị, Hội LHPN tỉnh Thái Bình phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII gồm: 1. Hội LHPN TP Thái Bình; 2. Hội LHPN xã Đông Động (huyện Đông Hưng); 3. Hội LHPN xã Vũ Hoà (huyện Kiến Xương); 4. Chị Phạm Thị Phượng, hội viên Hội Phụ nữ thôn Sơn Thọ 1 (xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy); 5. Chị Tưởng Thị Liễu, hội viên Hội Phụ nữ thôn Mễ Tân 1 (xã Tân Phong, huyện Vũ Thư). Danh sách đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV gồm: 1. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình; 2. Hội LHPN xã Đông Kinh (huyện Đông Hưng); 3. Bác sĩ Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm