Thái Bình lan tỏa Mô hình sáng tạo "Mượn ruộng trồng cây vụ đông gây quỹ Hội"

Hải Linh, Ảnh: PNTB
09/01/2024 - 15:29
Thái Bình lan tỏa Mô hình sáng tạo "Mượn ruộng trồng cây vụ đông gây quỹ Hội"

Các cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hưng Hà thu hoạch bí ngô đem bán gây quỹ Hội

Mô hình “Trồng cây vụ đông gây quỹ Hội” của Hội LHPN huyện Hưng Hà không chỉ giúp tăng thêm thu nhập cho các hội viên, mà còn phát triển và duy trì được nguồn kinh phí ổn định cho hoạt động Hội phụ nữ ở cơ sở” - chị Đinh Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình chia sẻ.

Đây là mô hình sáng tạo, hiệu quả hiện được Hội LHPN huyện Hưng Hà lan toả đến toàn thể cán bộ Hội và hội viên, phụ nữ địa phương.

Theo chị Đinh Thị The, mô hình này xuất phát từ việc Hội LHPN chung tay cùng cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Hà tháo gỡ việc chuyển đổi cây trồng vụ đông cho năng suất cao tại cơ sở. Chị bộc bạch: "Chúng tôi xác định trồng cây vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, mang lại giá trị kinh tế cao, nên thời gian qua, Hội LHPN huyện Hưng Hà đã vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ ở cơ sở tích cực tham gia mô hình "Trồng cây vụ đông để gây quỹ Hội".

Thái Bình lan tỏa Mô hình sáng tạo "Mượn ruộng trồng cây vụ đông gây quỹ Hội" - Ảnh 1.

Lúc đầu các chị em trong Ban chấp hành và cán bộ Hội tập trung vào phát triển mô hình "Trồng cây vụ đông", sau đó lan toả dần đến hội viên các Chi hội

Những năm trước, lực lượng phụ nữ nói riêng và lao động tại địa phương nói chung tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp và lao động tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh và huyện ngày một nhiều, nên số lao động làm nông tại địa phương càng hạn chế. "Để thúc đẩy phong trào trồng cây vụ đông, Hội LHPN huyện Hưng Hà đã khuyến khích cấp Hội cơ sở, lúc đầu là các chị em trong Ban chấp hành và cán bộ Hội đi đầu phát triển mô hình "Trồng cây vụ đông", với mục đích phủ xanh diện tích ruộng mà các hộ dân tại đây không có nhu cầu trồng cấy, đến khi thu hoạch, chị em có sản phẩm đem bán gây quỹ Hội. Sau đó, chúng tôi tiếp tục vận động các hội viên của Chi hội cùng tham gia mô hình" - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà cho biết.

Ngay thời gian đầu, các cán bộ Hội năng động của 2 xã Dân Chủ và Duyên Hải đã nhanh chóng triển khai mô hình "Trồng cây vụ đông gây quỹ Hội" tại địa phương mình. "Cho đến nay, đây cũng là 2 địa phương có phong trào "Trồng cây vụ đông gây quỹ Hội" lớn nhất, nhì của huyện Hưng Hà" - chị Đinh Thị The khẳng định.

Năm 2023, Hội LHPN xã Dân Chủ và xã Duyên Hải trồng được 12 mẫu bí đỏ và lạc củ để gây quỹ Hội. Riêng vụ đông năm 2023, Hội LHPN xã Dân Chủ và xã Duyên Hải đã vận động hội viên trồng hàng chục ha cây màu vụ đông. Ngoài ra, Hội còn mượn ruộng của những hộ không có nhu cầu canh tác, trồng được 9 mẫu bí đỏ và lạc củ. Sau thu hoạch, toàn bộ số tiền thu được chị em đưa vào quỹ hoạt động của các Chi Hội phụ nữ.

Thái Bình lan tỏa Mô hình sáng tạo "Mượn ruộng trồng cây vụ đông gây quỹ Hội" - Ảnh 2.

Chị em lựa chọn cây bí ngô và lạc củ để canh tác vụ đông, vì cây này dễ trồng và dễ chăm sóc

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà chia sẻ thêm: "Sở dĩ, các chị em Hội phụ nữ cơ sở chọn cây bí ngô và lạc củ để canh tác vụ đông, vì cây này dễ trồng và dễ chăm sóc. Hơn nữa, có thể trồng với diện tích rộng, mang lại nguồn lợi kinh tế cao".

Từ hiệu qủa thiết thực về kinh tế và đa dạng hoạt động công tác Hội, mô hình "Trồng cây vụ đông gây quỹ Hội" của Hội LHPN xã Dân Chủ thực hiện nhiều năm qua, đã thu hút ngày càng đông hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

Số tiền thu được từ mô hình "Trồng cây vụ đông" được chia một phần cho các thành viên tham gia mô hình, còn lại được sử dụng gây quỹ Hội, trang trải cho các hoạt động Hội như: Tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ, thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, mua thẻ bảo hiểm y tế tặng hội viên nghèo, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tân binh và tổ chức cho các hội viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài huyện.

Từ năm 2016 đến nay, nguồn quỹ từ mô hình "Trồng cây vụ đông gây quỹ Hội" ở Hội LHPN các cơ sở trên địa bàn huyện Hưng Hà đều có nguồn kinh phí ổn định, hàng năm giúp Hội thăm hỏi hàng chục chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, động viên chị em vượt qua khó khăn, hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.

"Năm 2023 rau bí rất tốt, được mùa, mặc dù giá cả có phần giảm hơn năm ngoái, nhưng chị em vẫn có nguồn quỹ ổn định góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển mạnh, tạo động lực cho hội viên tự tin tham gia sinh hoạt Hội"- chị Đinh Thị The vui vẻ nói.

Thực tế, việc canh tác cây vụ đông những năm trước đây từng là bài toán khó đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Song nhờ sự năng động, sáng tạo của Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ sở, đến nay, mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên phụ nữ. Vào mỗi vụ mùa đến, các chị em là thành viên của mô hình lại tự nguyện góp vốn để mua giống, phân bón và cùng chung tay cày cuốc, canh tác những thửa ruộng không có nhu cầu sản xuất tại địa bàn.

Cho đến nay, việc nhân rộng mô hình "Trồng cây vụ đông gây quỹ Hội" của 2 xã Dân Chủ và Duyên Hải đang được Hội LHPN huyện Hưng Hà nhân rộng đến Hội LHPN các xã khác trên địa bàn huyện. Mô hình thiết thực này đã tạo động lực cho các chị em vươn lên, tình nghĩa hội viên phụ nữ cơ sở thêm gắn bó, sẻ chia, từ đó thu hút ngày càng nhiều hội viên nhiệt tình tham gia sinh hoạt Hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm