Thái Bình: Phẫn nộ kẻ dùng dao không chế, hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Hà Khê
04/01/2020 - 11:26
Thái Bình: Phẫn nộ kẻ dùng dao không chế, hiếp dâm bé gái 8 tuổi
Có 6 tiền án và vừa ra tù về tội hiếp dâm, Lã Quý Phóng đã dùng dao khống chế, hiếp dâm bé gái 8 tuổi.

Theo thông tin từ Hội LHPN tỉnh Thái Bình, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị chức năng có biện pháp phối hợp, hỗ trợ kịp thời để bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân và kiến nghị xử lý đối tượng Lã Quý Phóng (SN 1975, trú tại Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình)  theo quy định pháp luật.

Phóng là kẻ vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm bé gái 8 tuổi xảy ra tại huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Đối tượng Lã Quý Phóng tại cơ quan điều tra

Đối tượng Lã Quý Phóng tại cơ quan điều tra

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 2/1/2020, cháu T.T.M.A (SN 2012 ở  Đông Hưng, Thái Bình) đang ở nhà bà nội thì đối tượng Lã Quý Phóng đến rồi dùng dao khống chế và thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu tại nhà vệ sinh.

Sau khi thực hiện xong hành vi xâm hại, đối tượng Phóng đã bỏ đi và không bị ai phát hiện. Đến 18h30, bà T. (bà nội cháu A.) đi chợ về và thấy máu chảy ở bộ phận sinh dục của cháu. Sau đó, cháu A. kể lại với bà về việc bị kẻ xấu xâm hại. Ngay sau đó, bà T. đã đưa cháu đến Công an xã Đông Sơn để trình báo.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng của xã đã ngay lập tức đến hiện trường và đưa cháu A. ra trạm y tế xã, sau đó cán bộ y tế đã gọi xe đưa cháu đi Bệnh viện phụ sản cấp cứu. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, Trưởng công an xã đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng.

Đến 24h ngày 2/1/2020, đối tượng Lã Quý Phóng đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt tại thành phố Thái Bình. Bị hại sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã được chuyển sang Bệnh viện Nhi để điều trị.

Bà Trịnh Thị Hoàng Yến - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình - cho biết, sau khi nắm được thông tin, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp Hội nhanh chóng thăm hỏi cháu A. và gia đình.

Đồng thời, Tỉnh Hội đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp cùng lên tiếng kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm của đối tượng Lã Quý Phóng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Cũng theo bà Yến, hiện sức khỏe của cháu A. đang dần hồi phục, tuy nhiên cháu vẫn rất hoảng loạn, tinh thần bất ổn. Trong thời gian tới, các cấp Hội địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ với cháu và gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm