Thái Lan thiếu trầm trọng giường điều trị bệnh nhân Covid-19

N.A
29/07/2021 - 20:08
Thái Lan thiếu trầm trọng giường điều trị bệnh nhân Covid-19

Khoảng 1.800 giường các-tông được chuẩn bị tại bệnh viện điều trị Covid-19 dã chiến bên trong một nhà kho ở sân bay Quốc tế Don Mueang, Bangkok. Ảnh: AFP

Bộ Y tế Thái Lan đã báo động về tình trạng thiếu trầm trọng giường bệnh và cơ sở cách ly y tế ở Bangkok vào thứ Năm (29/7) khi số ca nhiễm và trường hợp tử vong do Covid-19 tăng lên mức kỷ lục ở nước này.

Thái Lan đang phải vật lộn để kiềm chế đợt bùng phát mới nhất do biến thể Delta rất dễ lây lan, với số ca nhiễm và tử vong tăng vọt và hệ thống chăm sóc sức khỏe rơi vào tình trạng quá tải. Dù các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang bị áp hạn chế nghiêm ngặt và lệnh giới nghiêm ban đêm, Thái Lan vẫn ghi nhận ca nhiễm và tử vong tăng kỷ lục với lần lượt 17.669 và 165 ca chỉ tính riêng trong ngày 29/7.

Ông Somsak Akkasilp, quan chức của Bộ Y tế Thái Lan, tuyên bố trong cuộc họp báo ở thủ đô Bangkok diễn ra hôm nay rằng: "Tôi phải đau đớn thừa nhận, chúng tôi không có đủ giường trong các bệnh viện. Ở các bệnh viện lớn, tất cả phòng chăm sóc tích cực (ICU) đều quá tải. Mỗi bệnh viện có 10 giường ICU nhưng phải xử lý 12 trường hợp cần đến phòng này".

Các bệnh viện ở thủ đô Bangkok có khả năng tiếp nhận 1.000 bệnh nhân mới mỗi ngày, nhưng ông Somsak cho biết, họ đang ứng phó lượng bệnh nhân lớn hơn, với 4.000 ca mới được ghi nhận chỉ riêng tại Bangkok trong ngày 29/7.

Theo ông Somsak, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân nguy kịch từ phòng cấp cứu sang ICU ngay khi có giường trống. "Trong khi các nhà chức trách bắt đầu khuyến cáo cách ly tại nhà đối với các trường hợp nhẹ hơn, thì việc cung cấp thuốc cho họ vẫn còn nhiều vấn đề", ông Somsak nói. Ngoài ra, các cơ sở cách ly ở Bangkok đã kín chỗ và chính quyền đang làm việc với các bệnh viện tư để có thêm giường điều trị.

"Dù chúng ta có tăng thêm bao nhiêu giường đi chăng nữa thì cũng không thể đủ cho sự bùng phát hiện nay. Chúng tôi không biết liệu đại dịch đã đạt đỉnh chưa. Chúng tôi phải làm phẳng đường cong", ông Somsak bổ sung.

Thái Lan hiện ghi nhận tổng cộng hơn 560.000 ca nhiễm và hơn 4.500 trường hợp tử vong. Phần lớn ca nhiễm và tử vong được ghi nhận từ khi làn sóng lây nhiễm mới bùng phát hồi tháng 4/2021 từ một khu giải trí về đêm cao cấp ở thủ đô Bangkok.

Chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha bị chỉ trích gay gắt vì cách ứng phó đại dịch, từ cáo buộc triển khai chiến dịch tiêm chủng hỗn loạn cho đến việc chính phủ không hỗ trợ các lĩnh vực bị ảnh hưởng do đại dịch.

Thái Lan hiện triển khai các loại vaccine Covid-19 của Sinovac, Sinopharm và AstraZeneca. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng đại trà bị chỉ trích là diễn ra chậm chạp. Phần lớn người dân Thái Lan tức giận vì chính phủ nước này không mua các loại vaccine công nghệ mRNA như Pfizer và Moderna.

Nguồn: AFP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm