Thảm án ở Tiền Giang: Vì nghi ngờ vợ ngoại tình

14/08/2018 - 22:07
Theo cơ quan công an, Khoa nổi cơn ghen tuông do nghĩ chị Ngân có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên ra tay sát hại cả gia đình vợ. Thời gian gần đây, Khoa và vợ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến việc chị Ngân đơn phương viết đơn xin li hôn.

Tối 14/8, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã đưa nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đến bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang để kiểm tra sức khỏe do Khoa khai đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

39157743_467395270401918_6664024076257853440_n.jpg
Khoa khai đã uống thuốc diệt cỏ tự tử trước khi bị bắt.

Đối tượng Khoa bị các trinh sát bắt giữ vào khoảng 9h sáng ngày 14/8, tại một tiệm sửa xe ở xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Ngay sau bị bắt giữ, Khoa được di lý về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

clip_image004.jpg
Ảnh cưới vợ chồng Khoa vào năm 2017.

 Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành). Khoa cho rằng chị Ngân có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nổi cơn ghen tuông, dẫn đến tranh cãi to tiếng. Chị Ngân đòi chia tay với Khoa nên gã quyết định xuống tay hạ sát mọi người trong gia đình vợ.

Vào tối ngày 12/8, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, cha vợ Khoa) đi chăm mẹ già ở bệnh viện tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ở nhà còn mẹ vợ Khoa là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi), chị Ngân, em Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em gái chị Ngân) và cháu bé Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng chị Ngân).

Khoảng 3 giờ sáng ngày 13/8, Khoa dùng dây dù thắt cổ giết chết vợ. Sau đó, Khoa sang phòng mẹ vợ dùng dây dù siết cổ bà Hoa đến khi tử vong. Nghe tiếng động, em Ngọc Ánh chạy sang phòng mẹ thì bị Khoa bóp cổ, đè xuống nền nhà đến khi nạn nhân ngất đi, rồi trói tay chân Ngọc Ánh, vác vào phòng Ánh, bỏ nằm trên giường.

Bắt gặp Khoa giết người, cháu Phan Ngọc Anh hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài vườn nhưng Khoa vẫn chạy theo dùng dây dù thắt cổ cháu bé đến chết. Em Ngọc Ánh sau khi tỉnh lại đã tự cởi trói chạy ra ngoài gặp Khoa nhưng Khoa chỉ nói : “Mày đã không chết thì tao tha cho”. Sau khi gây án, Khoa mở cốp xe của vợ lấy tiền rồi tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy.

Được biết, chị Đinh Thị Ngọc Ngân kết hôn cùng anh Phan Minh Bằng làm nghề chăn nuôi heo vào năm 2012. Hai người có con chung là cháu Phan Ngọc Anh. Trong thời gian sống chung, anh Bằng phát hiện chị Ngân có quan hệ tình cảm với Nguyễn Đăng Khoa nên ly hôn vào năm 2015.

Đầu năm 2017, chị Ngân kết hôn với Khoa. Tuy gia đình không đồng tình nhưng vẫn chấp nhận cho Khoa ở rể. Khoa và chị Ngân vẫn chưa có con chung.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm