Thảm sát ở Thái Nguyên: Đối tượng không sử dụng ma túy lúc gây án

PV
29/12/2019 - 15:06
Thảm sát ở Thái Nguyên: Đối tượng không sử dụng ma túy lúc gây án
Khi bị bắt, khám nghiệm trên người, nơi ở và xét nghiệm nước tiểu của đối tượng, lực lượng chức năng không phát hiện thấy có ma túy hay chất kích thích khác.

Liên quan đến vụ thảm sát khiến 5 người chết, 1 người bị thương tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đối với Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976) - kẻ gây ra vụ thảm sát khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương nặng tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú (Định Hóa) vào ngày 16/12. Quyết định trên được áp dụng theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự có khung xử phạt cao nhất là tử hình.

Thảm sát ở Thái Nguyên: Lúc gây án, đối tượng không sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Chín tại cơ quan điều tra.

Theo xác nhận của Công an xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, đối tượng Chín chưa có tiền án, tiền sự. Khoảng 2 tháng trước, Chín được địa phương đưa đi kiểm tra thì kết quả dương tính với ma túy. Tuy nhiên, ngay sau khi bị bắt, lực lượng công an khám nghiệm trên người, nơi ở và xét nghiệm nước tiểu của đối tượng Chín không phát hiện thấy có ma túy hay chất kích thích khác.

Trước đó, khoảng 5h ngày 26/12, Hoàng Văn Chín đã dùng dao chém tử vong 5 người, 1  người bị thương nặng. Các nạn nhân trong vụ án gồm: Chị Ma Thị Hưởng (vợ Chín), anh Lường Văn Bách (anh rể Chín), anh Hoàng Văn Luận, chị Trần Thị Hường (vợ anh Luận), anh Hoàng Văn Nam (cháu của Chín). Riêng ông Lường Văn Hoà, bị Chín chém trọng thương đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và đã qua cơ nguy kịch.

Tại cơ quan công an, bước đầu Chín thừa nhận bản thân nghiện ma túy, từng sử dụng heroin và ma túy đá. Ngoài ra, Chín bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Nghi phạm từng có ý định tự tử nhưng không thành.

Sáng 26/12, do mâu thuẫn, vợ của Chín đòi bỏ đi nên Chín bực tức, lấy búa đánh vào đầu vợ. Sau đó, đối tượng chém vợ tử vong và tiếp tục chém anh rể, cháu họ, những người hàng xóm mà đối tượng gặp trên đường bỏ trốn./.

Nguồn: VOV
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm