Liên quan đến vụ việc cháu bé 12 tuổi ở Q.Hà Đông (Hà Nội) bị mẹ bạo hành và người tình của mẹ lạm dụng tình dục, nguồn tin ở cơ sở cho biết, bản thân Hoàng Thị Thu Huyền (người mẹ đã bị khởi tố) cũng lớn lên trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.
Ngày nay, Đông Nam Á là "điểm nóng" buôn bán ma túy đá toàn cầu. Hàng chục nghìn phụ nữ đã bị lừa gạt cuốn vào đường dây buôn bán ma túy để rồi phải vướng vào lao lý.
Bất ngờ kiểm tra một phòng khách sạn ở phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An), lực lượng Công an bắt quả tang 7 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 3 nữ tiếp viên karaoke.
Khi bị bắt, khám nghiệm trên người, nơi ở và xét nghiệm nước tiểu của đối tượng, lực lượng chức năng không phát hiện thấy có ma túy hay chất kích thích khác.
Nhóm người đến từ Lào đang vận chuyển 30 bánh heroin, 18 kg ma túy đá vào Việt Nam thì bị cảnh sát mật phục, bắt giữ.
Đối tượng Hai Dieb khai được chồng nhờ mang một chiếc valy, bên trong có 5kg ma túy đá được cất giấu tinh vi, giao cho một người ở TPHCM, sau đó nhận tiền công là 150 USD.
Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TPHCM: Hiện nay tình hình sử dụng ma túy đang bị “chuyển màu”, tăng nhanh. 20 năm trước, 1 viên thuốc lắc trị giá 1 chỉ vàng thì nay 1 viên chỉ có 120 nghìn đồng. Ma túy càng rẻ càng nguy hiểm.
7, trao đổi ý kiến với phóng viên Nhân Dân điện tử, lãnh đạo Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết: Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động Công an huyện Điện Biên vừa phát hiện, thu giữ khối lượng lớn ma túy đá trong khu vực biên giới.
Chiều 8/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Với hàng loạt lý do như để tìm niềm vui, quan hệ tình dục "phê" hơn, tỉnh táo hoạt bát hơn, thoát khỏi nỗi buồn/tủi thân, khẳng định bản thân, do áp lực từ bạn bè, giảm stress… đã khiến một bộ phận người trẻ Việt ngày càng có xu hướng sử dụng những chất kích thích, gây nghiện mới.