Tags:

tháng hành động vì trẻ em

Tổng cục Chính trị chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình

Tổng cục Chính trị chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu", phụ nữ Quân đội đã nhận nuôi, đỡ đầu, hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho 751 trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (trong đó đã nhận nuôi, đỡ đầu 381 trẻ em đến khi trưởng thành đủ 18 tuổi).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mỗi gia đình hãy là “ngôi nhà xanh” hạnh phúc cho trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mỗi gia đình hãy là “ngôi nhà xanh” hạnh phúc cho trẻ

Tối 31/5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội diễn ra Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hè năm 2022. Buổi lễ có khoảng 1.200 đại biểu, trong đó có gần 700 trẻ em đại diện cho hơn 25 triệu trẻ em trong cả nước tham dự.

Phụ nữ Hà Tĩnh: Tặng hơn 500 suất quà cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt

Phụ nữ Hà Tĩnh: Tặng hơn 500 suất quà cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt

Những ngày qua, các cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh đã tổ chức thăm, tặng hơn 500 suất quà trị giá trên 150 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng hành động vì trẻ em 2020: Bảo vệ trẻ em phải ngay từ hôm nay

Tháng hành động vì trẻ em 2020: Bảo vệ trẻ em phải ngay từ hôm nay

Chia sẻ về Tháng hành động vì trẻ em 2020, bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em - Bộ LĐTB&XH, cho biết: Đây là tháng tập trung cao trào các hoạt động để bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trẻ em là hôm nay. Chúng ta phải làm cho trẻ em từ hôm nay chứ không đợi đến ngày mai.

Tháng hành động vì trẻ em 2019: 3 trăn trở từ lãnh đạo Cục Trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em 2019: 3 trăn trở từ lãnh đạo Cục Trẻ em

“Chung tay vì trẻ em nghèo, phòng chống đuối nước trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em” - đó là thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em 2019. Được biết, năm nay là năm thứ 30 Việt Nam ký Công ước về quyền trẻ em, năm thứ 25 phát động Tháng hành động vì trẻ em.

6 điểm đến không nên bỏ qua trong dịp Tết thiếu nhi 1/6

6 điểm đến không nên bỏ qua trong dịp Tết thiếu nhi 1/6

Nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), nhiều di tích, điểm đến của Hà Nội tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi, mở màn cho một loạt các sự kiện hấp dẫn dành cho bé trong dịp hè.

16 chính sách với trẻ em người lớn nên biết

16 chính sách với trẻ em người lớn nên biết

Đây là những qui định cơ bản liên quan đến trẻ em từ dân sự, hình sự đến khám chữa bệnh, giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân...

28/5 phát động Tháng hành động vì trẻ em

28/5 phát động Tháng hành động vì trẻ em

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 28/5 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Các địa phương cũng tổ chức lễ phát động trong thời gian từ nay đến 1/6.