Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/01/2026 - 19:46 (GMT+7)

Thành công của Đại hội Đảng XIV tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để hội viên, phụ nữ nỗ lực vươn lên

Trần Lê
Thành công của Đại hội Đảng XIV tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để hội viên, phụ nữ nỗ lực vươn lên

Ảnh minh họa: TTXVN

Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã củng cố và lan tỏa mạnh mẽ niềm tin của cán bộ, hội viên phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước.

Hội viên, phụ nữ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn, miền núi, phụ nữ bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào những định hướng lớn của Đảng. Đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào các chính sách thiết thực, tạo động lực để chị em thi đua lao động, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Thành công của Đại hội Đảng XIV tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để hội viên, phụ nữ nỗ lực vươn lên- Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Khuyên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Mang Trẫy

Tại xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, chị Đinh Thị Khuyên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Mang Trẫy cho biết, hội viên phụ nữ địa phương rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội Đảng lần thứ XIV được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, thể hiện rõ tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao. 

Đại hội đã lựa chọn được Ban Chấp hành có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Xác định mục tiêu, phương hướng phát triển sát thực với tình hình thực tế của địa phương, quan tâm đến an sinh xã hội, bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ. 

Đặc biệt, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra được đánh giá là sát với tình hình thực tế của địa phương, quan tâm sâu sắc đến an sinh xã hội, bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ. 

Qua Đại hội, hội viên phụ nữ chúng tôi thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi, quyết tâm thi đua lao động, học tập, tích cực tham gia các phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng.

Chị Đinh Thị Khuyên, Chi hội trưởng Chi hội Mang Trẫy, xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi

Kỳ vọng từ đội ngũ cán bộ Hội và đảng viên trẻ

Ở góc độ cán bộ Hội cấp tỉnh, chị Ngô Thị Hoa, cán bộ Ban Công tác phụ nữ tỉnh Ninh Bình, bày tỏ niềm tin sâu sắc vào ý nghĩa và tầm vóc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Là một cán bộ Hội LHPN, đồng thời là một đảng viên trẻ được rèn luyện trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh đổi mới và hội nhập quốc tế, chị Hoa kỳ vọng Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đồng thời đề ra những chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thành công của Đại hội Đảng XIV tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để hội viên, phụ nữ nỗ lực vươn lên- Ảnh 2.

Chị Ngô Thị Hoa, cán bộ Ban Công tác phụ nữ tỉnh Ninh Bình

Chị Ngô Thị Hoa khẳng định: "Sự thành công của Đại hội XIV tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng; đồng thời đã đề ra những chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Với vai trò là cán bộ Hội LHPN, tôi tin rằng, ngay sau Đại hội, Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền… sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới; sớm đưa những chủ trương, chính sách thiết thực vào cuộc sống nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Là một đảng viên trẻ, tôi mong muốn thời gian tới, sẽ có thêm nhiều sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ được cống hiến, rèn luyện, trưởng thành, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới, đưa đất nước ta vững bước tiến lên, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Chị Ngô Thị Hoa, cán bộ Ban Công tác phụ nữ tỉnh Ninh Bình

Tiếng nói từ cơ sở và khát vọng vươn lên của phụ nữ

Từ thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang, chị Nguyễn Thị Thủy, một hội viên phụ nữ cơ sở, cho rằng các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV đề ra là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước theo hướng nhanh, bền vững, bao trùm và nhân văn, trong đó con người là trung tâm, là chủ thể và là động lực của sự phát triển.

Thành công của Đại hội Đảng XIV tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để hội viên, phụ nữ nỗ lực vươn lên- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Thủy thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang

Chị Thủy bày tỏ niềm tin, việc triển khai Nghị quyết của Đại hội sẽ được các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội. 

"Đại hội XIV đề ra các mục tiêu cụ thể liên quan đến phát triển kinh tế. Tôi đặc biệt tin tưởng Đại hội sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, quan tâm hơn nữa đến vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực tiễn cho thấy, phụ nữ Việt Nam ngày càng năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng không chỉ cho bản thân và gia đình mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và đất nước. Tuy nhiên, trên con đường khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế, phụ nữ vẫn còn gặp nhiều rào cản về vốn, kiến thức quản trị, công nghệ, thị trường và sự cân bằng giữa gia đình - xã hội.

Vì vậy, tôi mong muốn sau Đại hội XIV, các chính sách ưu đãi sẽ được triển khai đồng bộ và dài hạn nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, như: Tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tín dụng linh hoạt, đặc biệt cho phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ ở nông thôn, vùng khó khăn; đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - công nghệ, kỹ năng quản trị, thương mại điện tử, giúp phụ nữ nâng cao năng lực cạnh tranh; có chính sách hỗ trợ kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm do phụ nữ làm chủ; khuyến khích, tôn vinh và nhân rộng mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và làm giàu chính đáng", chị Nguyễn Thị Thủy chia sẻ.

Tôi tin rằng, khi phụ nữ được trao cơ hội và tạo điều kiện phát huy tiềm năng, họ sẽ trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội tiến bộ. Đó cũng chính là sự cụ thể hóa chủ trương phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau mà Đảng ta luôn nhất quán theo đuổi.

Chị Nguyễn Thị Thủy, hội viên phụ nữ thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang

Những chia sẻ của cán bộ, hội viên phụ nữ ở nhiều vùng miền cho thấy thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng và tạo động lực mạnh mẽ để phụ nữ cả nước tiếp tục nỗ lực vươn lên. 

Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, thiết thực, phụ nữ tin tưởng sẽ có thêm cơ hội phát huy tiềm năng, đóng góp trí tuệ, sức lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội tiến bộ. Thông qua đó góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận