Thanh xuân trẻ trung và lộng lẫy trong màn cover thú vị của nhóm “ABBA Fake”

MInh Anh
02/11/2021 - 08:30
Thanh xuân trẻ trung và lộng lẫy trong màn cover thú vị của nhóm “ABBA Fake”

Nhóm nhạc nữ "ABBA Fake"

Chào mừng sự tái ngộ của ban nhạc huyền thoại ABBA, nhóm nhạc nữ 7x với tên gọi vui “ABBA Fake” đã thực hiện MV “Gimme Gimme Gimme”, gợi nhắc không khí âm nhạc và thời trang thập niên 70-80 nhưng cũng rất mới mẻ, hiện đại.

MV "Gimme Gimme Gimme" của nhóm "ABBA Fake"

Nhóm nhạc nữ 7x tái hiện huyền thoại ABBA

Nhắc đến huyền thoại ABBA là nhắc đến những ca khúc sống mãi với thời gian. Cùng với âm nhạc, phong cách thời trang tiên phong và chưa bao giờ lỗi mốt đã đưa ABBA trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Phong cách của họ đại diện cho toàn bộ thập niên 1970, đặc biệt là thời trang Disco đang được yêu thích trở lại trong những năm gần đây.

Sau gần 4 thập kỷ vắng bóng, huyền thoại âm nhạc Thụy Điển đã công bố tái ngộ và sẽ chính thức ra mắt album mới Voyage vào tháng 11/2021. Sự trở lại của ABBA đang làm nức lòng người hâm mộ trên toàn thế giới, đồng thời, cũng mang đến xu hướng Retro rầm rộ trên mạng xã hội toàn cầu, gợi nhớ những ký ức khó quên về giai đoạn thập niên 1970, 1980.

Người yêu nhạc tại Việt Nam sẽ được thưởng thức những giai điệu quen thuộc và phong cách thời trang kinh điển ấy qua một MV cover ca khúc hit Gimme Gimme Gimme - bởi nhóm nhạc bao gồm các thành viên nữ đến từ Hà Nội. Họ là những người thế hệ 7x và tự gọi vui nhóm nhạc của mình là "ABBA Fake".

MV được đầu tư công phu, bài bản, được hòa âm, phối khí bởi nhạc sĩ Lưu Hà An, với phần trình diễn đầy sáng tạo của các thành viên trong nhóm. Trong đó, không chỉ bao gồm phần bè phối nhuần nhuyễn của các giọng ca, mà còn có phần thể hiện ấn tượng của các nghệ sĩ trình tấu Violin và Flute.

Các nghệ sĩ Violin và Flute Lê Thư Hương, Nguyễn Mỹ Hương, Nguyễn Thu Bình, Nguyễn Đinh Hương

Các nghệ sĩ Violin và Flute Lê Thư Hương, Nguyễn Mỹ Hương, Nguyễn Thu Bình, Nguyễn Đinh Hương

Các thành viên của nhóm nhạc đều là các ca sĩ, nghệ sĩ đang tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Nghệ sĩ Flute Lê Thư Hương vừa hoàn thành bằng Tiến sĩ âm nhạc tại trường Đại học Bắc Texas, Hoa Kỳ. Chị từng giành được giải Nhất trong cuộc thi American Protégé Music Competitions, hạng mục International Woodwinds and Brass. Chị xuất hiện thường xuyên với vai trò nghệ sĩ độc tấu, hòa tấu và trong dàn nhạc giao hưởng với các buổi hòa nhạc tại Việt Nam cũng như các liên hoan âm nhạc quốc tế uy tín tại Nhật Bản, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Anh, Đan Mạch và Thuỵ Điển. Chị hiện tại là giảng viên Flute của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ Violin Nguyễn Mỹ Hương hiện giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chị tốt nghiệp trường Nghệ thuật Hà Nội, Nhạc viện Hà Nội, Đại học Âm nhạc và kịch nghệ thuật tại Graz, Áo. Nguyễn Mỹ Hương từng là thành viên của Dàn nhạc trẻ Châu Á và Dàn nhạc PMF, đã tham gia nhiều khóa huấn luyện và chương trình giao lưu về hòa tấu và dàn nhạc tại Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Áo, Hoa Kỳ… Chị được mời tham gia biểu diễn tại Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và tại Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ Violin Nguyễn Thu Bình tốt nghiệp Thạc sĩ xuất sắc về biểu diễn Violin tại Nhạc viện Hà Nội, tham gia các khóa học nâng cao tại Nhật Bản và Cộng hòa Áo, đoạt giải Nhì môn hòa tấu thính phòng trong cuộc thi Âm nhạc Quốc gia mùa thu tại Việt Nam. Chơi thành thạo hai nhạc cụ Violin – Viola, Thu Bình là thành viên Dàn nhạc trẻ châu Á, đã tham gia nhiều buổi biểu diễn tại Việt Nam và các nước trên thế giới: Mỹ, Canada, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ…

Nghệ sĩ Violin Nguyễn Đinh Hương là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, dàn nhạc Sun Symphony Orchestra, từng tham gia nhiều buổi hòa nhạc ở Việt Nam và Tokyo, Paris, Copenhagen...

Ca sĩ Lê Phương Hiền và Nguyễn Mỹ Trang

Ca sĩ Lê Phương Hiền và Nguyễn Mỹ Trang

Ca sĩ chính của nhóm là chị Lê Phương Hiền, cựu thành viên của ban nhạc Sao Mai đình đám Hà Nội thập niên 90. Hiện nay chị là một biên tập viên âm nhạc, một giọng đọc ngọt ngào quen thuộc của kênh VOV Giao thông.

Thành viên còn lại của nhóm là chị Nguyễn Mỹ Trang, Phó Giám đốc Công ty Mỹ Thanh, nhà sản xuất của chuỗi chương trình nghệ thuật In The Spotlight nổi tiếng tại Việt Nam.

Sống lại không khí âm nhạc và thời trang của gần nửa thế kỷ trước

Đại diện cho nhóm, chị Mỹ Trang cho biết: "Chúng tôi cùng độ tuổi thế hệ 7x, lớn lên và trưởng thành trong âm nhạc của ABBA, Beatles, Queen… Các thành viên trong ban nhạc của chúng tôi đã thân thiết với nhau rất nhiều năm và cùng thuộc nằm lòng những ca khúc của ABBA. Nhóm đã được thành lập từ hơn 3 năm trước và chúng tôi tự gọi vui là "ABBA Fake", vì chúng tôi không chỉ cover các bài hát của ABBA, mà còn tái hiện cả phong cách thời trang mang tính biểu tượng của họ.

Năm 2021 đánh dấu sự trở lại của ABBA, và ở độ tuổi U80, họ đã thực sự truyền cho chúng tôi cảm hứng lớn lao về sức sống mãnh liệt của tình yêu âm nhạc và cuộc sống. Âm nhạc của ABBA đã tưới tắm tâm hồn chúng tôi trong những năm tháng mới lớn, và chúng tôi tin rằng, những đam mê của tuổi thanh xuân và năng lượng sáng tạo sẽ là ngọn lửa cháy mãi, bất chấp mọi thách thức của thời gian. Vì vậy, chúng tôi sản xuất MV này như một sự ủng hộ dành cho ban nhạc mình yêu thích, đồng thời, cũng muốn phần nào lan tỏa tinh thần lạc quan, nhiệt huyết và tình yêu âm nhạc đến cho bạn bè và khán giả".

Nhóm nhạc "ABBA Fake" và nhạc sĩ Lưu Hà An

Nhóm nhạc "ABBA Fake" và nhạc sĩ Lưu Hà An

MV của nhóm "ABBA Fake" được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng, từ âm nhạc cho đến khâu tổ chức sản xuất và ghi hình. Bối cảnh quay hình MV được thực hiện công phu tại không gian ấn tượng của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Đây là ngôi trường được xây dựng cách đây gần một thế kỷ (1927) do kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Ernest Hébrard thiết kế, được xem là 1 trong 3 công trình lớn mang phong cách Đông Dương tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay.

Phần lớn các cảnh quay được thực hiện tại Đại giảng đường ở tòa trung tâm với kiến trúc vòm cao, được trang trí bằng kính và kim loại theo phong cách Art Nouveau; có những cột trụ và mái vòm với hoa văn độc đáo. Để có được những "shot" hình đẹp nhất, các thành viên của nhóm nhạc đã phải trèo lên điểm cao nhất của tòa tháp đại sảnh, thậm chí đứng trên những chiếc bục đạo cụ chênh vênh sát mái vòm.

Nhiệt huyết và những nỗ lực của ban nhạc trong việc luyện tập về cả thanh nhạc, vũ đạo, thiết kế phục trang, biên tập và dàn dựng… đã được đền đáp bằng một MV ngập tràn hơi thở thanh xuân, trẻ trung và lộng lẫy; vừa gợi nhắc không khí âm nhạc của ABBA thập niên 70, 80, vừa mang tinh thần sáng tạo và mới mẻ của thời đại. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm