Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/05/2026 - 14:53 (GMT+7)

Tháo gỡ "điểm nghẽn" để đưa du lịch Việt Nam bứt phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

PV
Tháo gỡ "điểm nghẽn" để đưa du lịch Việt Nam bứt phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Khách quốc tế đến Việt Nam

Trong bối cảnh kỷ nguyên mới đòi hỏi những tư duy vượt giới hạn, phiên họp chiều ngày 4/5 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt ra một lộ trình khẩn trương nhưng cũng đầy khát vọng: Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tầm nhìn hội nhập và bền vững.

Chủ trì phiên họp Tổ biên tập xây dựng Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định: Đây là thời điểm du lịch phải chuyển mình để tương xứng với kỳ vọng của đất nước. Việc xây dựng Đề án không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là cuộc chạy đua với thời gian, đòi hỏi sự tập trung cao độ để hóa giải những bài toán phức tạp từ thực tiễn.

Theo ông Khánh, Đề án lần này cần thoát khỏi tư duy quản lý ngành đơn thuần. Thay vào đó, du lịch phải được đặt ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái kinh tế dịch vụ - văn hóa - số và xanh. Ba trụ cột chính được xác định bao gồm: Định hình lại mục tiêu phát triển thích ứng với bối cảnh mới; xác định các giải pháp đột phá về hạ tầng và thể chế; đặc biệt là thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành để tạo sức mạnh tổng lực.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu khai mạc. Ảnh: TITC

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu khai mạc. Ảnh: TITC

Giải bài toán điểm nghẽn

Nhìn lại chặng đường từ khi có Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, du lịch Việt Nam đã chứng minh sức sống mãnh liệt. Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu dẫn chứng bằng những con số ấn tượng: Từ mức 12,9 triệu lượt khách quốc tế năm 2017 đã vọt lên 18 triệu vào năm 2019. Ngay cả sau "cú sốc" đại dịch, ngành đã phục hồi thần tốc, dự kiến năm 2025 sẽ đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng thu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, ẩn sau đó là những "điểm nghẽn" kinh niên mà Đề án lần này quyết tâm tháo gỡ. Đó là sự thiếu hụt về hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và một thể chế đủ linh hoạt để dẫn dắt thị trường. Để đạt mục tiêu đóng góp 14% GDP vào năm 2030, ngành du lịch không thể tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng theo số lượng mà phải chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu, lấy dữ liệu và trải nghiệm cá nhân hóa làm động lực.

Hội tụ trí tuệ cho một tầm nhìn dài hạn

Tại phiên họp, các chuyên gia đã đóng góp những góc nhìn sắc sảo để hoàn thiện "bản thiết kế" cho tương lai du lịch. Ông Hoàng Mạnh Thắng, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, lưu ý Đề án cần bám sát tinh thần của Đại hội XIV, bảo đảm tính xuyên suốt từ quan điểm đến thực thi. Nhiều ý kiến đồng thuận rằng, bên cạnh việc nới lỏng chính sách thị thực theo hướng chiến lược, cần phải chú trọng đặc biệt đến "sức mạnh mềm" thông qua kinh tế di sản và công nghiệp sáng tạo.

Việc tích hợp du lịch với văn hóa, hàng không và nền tảng số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để nâng tầm thương hiệu quốc gia. Các đại biểu nhấn mạnh, chỉ khi tài nguyên văn hóa được chuyển hóa thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, du lịch Việt Nam mới có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc đua cạnh tranh toàn cầu.

Kết luận phiên họp, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định Cục Du lịch Quốc gia sẽ khẩn trương tiếp thu các ý kiến tâm huyết để hoàn thiện Đề án trong thời gian sớm nhất. Với tư duy mới và quyết tâm chính trị cao, Đề án được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy để du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn là nhịp cầu đưa bản sắc và trí tuệ Việt Nam vươn xa trong kỷ nguyên mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận