Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phụ nữ Kon Tum vươn lên thoát nghèo

Phương Anh
09/12/2024 - 10:25
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phụ nữ Kon Tum vươn lên thoát nghèo

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Kon Tum hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế

Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" đã góp phần tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về chủ trương triển khai Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" (Cuộc vận động) trên địa bàn, đến nay, tỉnh Kom Tum đã có hơn 15 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ hơn 74,61%) đã thay đổi nếp nghĩ, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bằng chính nội lực của mình.

Cuộc vận động được cả hệ thống chính trị tỉnh tích cực vào cuộc, các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đồng tình, hưởng ứng. Cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong giảm nghèo đa chiểu, giảm nghèo bao trùm như: toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 866 mô hình hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế; các hoạt động chỉnh trang, cải tạo vườn tạp, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến pháp luật… thu hút 23.636 lượt đồng bào dân tộc thiểu số tham gia (trong đó có 6.737 lượt hộ nghèo, 3.858 lượt hộ cận nghèo). Các mô hình trên đã huy động được trên 96 tỷ đồng.

Thực hiện lồng ghép giới vào cuộc vận động, phụ nữ tại địa phương đã thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thay đổi dần cách thức lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và năng lực tổ chức sản xuất của gia đình, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư cho tái sản xuất...

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phụ nữ Kon Tum vươn lên thoát nghèo- Ảnh 1.

Phụ nữ Kon Tum hưởng ứng cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS số vươn lên thoát nghèo bền vững"

Để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS số vươn lên thoát nghèo bền vững", Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ nói chung, hội viên phụ nữ DTTS nói riêng (đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo) hiểu rõ mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động; hướng dẫn phụ nữ DTTS mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ các mô hình, tổ hợp tác, tổ liên kết… Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực cho hội viên phụ nữ DTTS.

Nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện Cuộc vận động được Hội LHPN tỉnh Kon Tum quan tâm như: phát huy vai trò kết nối của các cấp Hội nhằm huy động nguồn lực của xã hội, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ DTTS nghèo; chú trọng vai trò của đội ngũ Chi hội trưởng, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham gia tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ DTTS tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động; hỗ trợ thành lập mô hình "Xoá bỏ các hủ tục lạc hậu" thực hiện Cuộc vận động tại một số huyện…

Từ việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, đồng bào DTTS nói chung, phụ nữ DTTS nói riêng đã phát huy truyền thống đoàn kết, từng bước thay đổi được nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tư tưởng mặc cảm, tự ti, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Cuộc vận động đã góp phần tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Bà con đã thay đổi rõ rệt trong cách thức lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của mình; đồng thời tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong khu dân cư.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm