“Thấy rác mà không nhặt là tội của mình”

An Khê
03/01/2023 - 12:46
“Thấy rác mà không nhặt là tội của mình”

Chị Thái Phụng cùng các tình nguyện viên nhí tham gia nhặt rác trên địa bàn

Mua lại pin đã hết hạn sử dụng, tổ chức các chiến dịch nhặt rác, kêu gọi cộng đồng hạn chế sử dụng túi nylon… đó là những hành động mà chị Dương Hồng Thái Phụng (phường Cô Giang, quận 1, TPHCM) đã và đang miệt mài thực hiện, với mong muốn chung tay bảo vệ môi trường sống.

Là giám đốc của một công ty, tuy bận rộn với việc kinh doanh nhưng chị Dương Hồng Thái Phụng (35 tuổi) không ngừng lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của mình tới nhiều người. Ban đầu là ý tưởng mua lại pin đã hết hạn sử dụng từ chính khách hàng của mình, chị Thái Phụng đã tạo được một "làn sóng" nhỏ trong cộng đồng.

Chị chia sẻ: "Ban đầu, mình chỉ trích từ quỹ lợi nhuận của công ty ra để làm từ thiện nhưng sau đó, mình nghĩ, nếu chỉ làm từ thiện bằng chính đồng tiền của mình thì không nhiều ý nghĩa lắm. Vì vậy, mình đã kêu gọi mọi người mang pin đến, mỗi viên pin thu gom được, mình sẽ "mua" với giá 2.000 đồng. Số tiền này sẽ được người "bán" quyên góp để làm từ thiện. Như vậy, chỉ bằng việc đem pin đến, mọi người sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện một cách ý nghĩa, thay vì bỏ pin ra môi trường sống. Hiện nay khách hàng của mình rất hào hứng với chiến dịch này, mỗi tháng mình góp được 11 triệu đồng vào quỹ của tổ chức bảo vệ môi trường Xanh Việt Nam".

Không chỉ gom pin cũ, chị Thái Phụng còn tích cực kêu gọi bạn bè, người thân tham gia các chiến dịch nhặt rác làm sạch cộng đồng. Đặc biệt là đối tượng học sinh. Không chỉ làm sạch môi trường mà qua hoạt động này, các em học sinh sẽ thấu hiểu về môi trường, từ đó ý thức được việc phân loại rác, không vứt rác bừa bãi, bảo vệ môi trường sống. Chị Thái Phụng cũng có quan điểm, mỗi gia đình thay vì dạy con về môi trường bằng lời nói thì hãy hành động để con cái có thể nhìn thấy, học theo và thấu hiểu.

“Thấy rác mà không nhặt là tội của mình” - Ảnh 1.

Không chỉ gom pin cũ, chị Thái Phụng còn tích cực kêu gọi bạn bè, người thân tham gia các chiến dịch nhặt rác làm sạch cộng đồng.

Khắc ghi lời mẹ dạy

"Ngày mình còn bé, khi mẹ dắt mình đi bộ, thấy một miếng thủy tinh vỡ từ chai lọ ở trên đường, mẹ mình đã nhặt lên, gói lại và vứt ở nơi an toàn không có người qua lại. Khi mình hỏi, mẹ trả lời rằng: Thấy mà không nhặt, nhỡ người khác giẫm vào chảy máu thì đó là tội của mình. Sau này, mình tự nhủ, thấy rác mà không nhặt cũng là tội, bởi mình thiếu ý thức bảo vệ môi trường sống", chị Thái Phụng kể lại câu chuyện giản dị về ý thức mà mẹ chị dạy chị từ thời ấu thơ.

Không chỉ tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường mà ngay trong kinh doanh, chị Thái Phụng cũng kiên quyết hạn chế dùng bao bì nhựa. Chị đưa ý thức bảo vệ môi trường vào quy trình đào tạo nhân sự. Đồng thời, tất cả sản phẩm của công ty gần như không dùng túi nylon để gói hay đựng. Thậm chí túi vải chị sử dụng đựng sản phẩm tặng khách hàng cũng phải chọn của một hãng "nói không với nylon".

“Thấy rác mà không nhặt là tội của mình” - Ảnh 2.

Chị sẽ luôn đồng hành cùng Xanh Việt Nam trong các chiến dịch vì môi trường.

Chia sẻ thêm về kỳ vọng của mình, chị Thái Phụng cho biết: "Mình hy vọng mọi người sẽ tập được thói quen đi chợ bằng túi vải hoặc túi sử dụng nhiều lần. Có ý thức phân loại rác sau khi sơ chế thức ăn. Mình tin chắc rằng, nếu ai cũng cho bản thân một cơ hội thử đi chợ bằng túi môi trường và hộp đựng thực phẩm, sau 21 ngày sẽ trở thành thói quen, từ đó nguồn nylon bị thải ra môi trường cũng giảm nhiều. Còn các công ty thì nên có kế hoạch hành động dùng túi bảo vệ môi trường thay vì đóng bao bì nhựa. Các quán ăn hãy sử dụng hộp bã mía, hộp giấy cán giấy bạc hay các sản phẩm thân thiện dễ phân hủy. Quán cà phê tuyệt đối nên dùng chai, ly thủy tinh hoặc ly giấy mang đi. Mình có một niềm tin: nếu chúng ta cùng nhau đồng lòng hành động, kỳ tích sẽ đến".

Chị Thái Phụng chia sẻ, trong tương lai chị sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động thường kỳ như gom pin, nhặt rác và lan tỏa thói quen hạn chế sử dụng túi nylon. Gần nhất, trong quý I/2023, chị sẽ triển khai lan tỏa mạnh mẽ thói quen đi chợ bằng túi, làn sử dụng nhiều lần bằng cách tài trợ túi môi trường và hộp đựng thực phẩm. Bên cạnh đó, chị sẽ luôn đồng hành cùng Xanh Việt Nam trong các chiến dịch vì môi trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm