Thế giới hậu Covid-19: Phụ nữ sẽ không còn cần đàn ông?

Gia Trung
28/06/2022 - 06:45
Thế giới hậu Covid-19: Phụ nữ sẽ không còn cần đàn ông?

Ngày càng có nhiều phụ nữ cho rằng, hôn nhân không phải đích đến trong cuộc sống và có xu hướng tập trung nhiều hơn vào thời gian dành cho bản thân, sự nghiệp của họ...

Ngày càng có nhiều phụ nữ cho rằng, hôn nhân không phải đích đến trong cuộc sống và có xu hướng tập trung nhiều hơn vào thời gian dành cho bản thân, sự nghiệp của họ...
Xu hướng độc thân "lên ngôi"

Nếu so với việc kết hôn, phụ nữ luôn phải tất bật với công việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con cái, tất cả thời gian của họ đều xoay quanh gia đình. Họ sẽ hạn chế sử dụng tiền cho nhu cầu cá nhân. Trong đại dịch Covid-19, gánh nặng chăm sóc gia đình với họ càng nặng nề hơn. Còn những cô nàng độc thân thì thoải mái tận hưởng cuộc sống, có nhiều mối quan hệ xã hội, không bị vướng bận việc gia đình. 

Ngày càng có nhiều phụ nữ cho rằng, hôn nhân không phải đích đến trong cuộc sống và có xu hướng tập trung nhiều hơn vào thời gian dành cho bản thân, sự nghiệp của họ. Họ ưa thích sự tự do và muốn theo đuổi nhiều lối sống riêng của bản thân mà không bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân gia đình. Điều này lý giải vì sao xu hướng sống độc thân của giới trẻ nhiều nước châu Á đang tăng mạnh.

Nhà xã hội học Mu Zheng của trường Đại học Quốc gia Singapore cho biết: "Một số phụ nữ độc thân độc lập và thành công về mặt kinh tế, xã hội đã phần nào xoa dịu sự kỳ thị đối với phụ nữ độc thân. Xu hướng này cũng liên quan đến nền kinh tế nữ giới. Độc thân ngày càng trở thành một quyết định có chủ đích".

Thế giới hậu Covid-19: Phụ nữ sẽ không còn cần đàn ông? - Ảnh 1.

Ngày càng có nhiều phụ nữ cho rằng, hôn nhân không phải đích đến trong cuộc sống

Thay vì lấy chồng và đẻ con, nhiều phụ nữ chỉ muốn làm giàu, đầu tư và mua đất khi xu hướng độc thân "lên ngôi". Số liệu thống kê cho thấy, khoảng 82% phụ nữ Trung Quốc có kế hoạch mua nhà trong vòng 5 năm tới, trong khi 40% số người được hỏi muốn sở hữu căn hộ riêng sau 2 năm. Nhiều phụ nữ Hàn Quốc sống độc thân thậm chí cũng thề rằng không kết hôn. Với truyền thống Hàn Quốc, phụ nữ sau khi kết hôn đều bị áp lực kinh tế, ngoài ra còn phải chăm lo gia đình, con cái và cả bố mẹ chồng. Điều này đã khiến cho phần lớn người trẻ Hàn Quốc chọn cách bỏ qua ba cột mốc quan trọng của cuộc đời: Hẹn hò, kết hôn và sinh con.

Tự kết hôn với chính mình

Tự kết hôn với chính mình (sologamy) không phải là hiện tượng mới nhưng ngày càng có nhiều phụ nữ, nhất là trong thời gian đại dịch, đã chọn cho mình cách kết hôn này. Sologamy không ràng buộc về mặt pháp lý như một cuộc hôn nhân thông thường và cũng chưa có luật pháp nào trên thế giới ngăn cấm. Hàng trăm cuộc "hôn nhân" theo trào lưu này đã xuất hiện, hầu hết là ở những phụ nữ độc thân đến từ các nước phương Tây. Các cô dâu bước đi trong bộ váy cưới tinh khôi, tay cầm bó hoa mà không cần bạn đời ở bên cạnh.

Thế giới hậu Covid-19: Phụ nữ sẽ không còn cần đàn ông? - Ảnh 2.

Kshama Bindu trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Ấn Độ theo trào lưu “sologamy”

Những người theo sologamy vẫn có thể lập gia đình với người khác trong tương lai mà không cần ly hôn. Một số người nổi tiếng đã thực hiện nghi lễ này như "ngôi sao" của phim Harry Potter, Emma Watson; người mẫu Victoria’s Secret, Adriana Lima và ca sĩ Broadway, Fantasia Barrino.

Ieva Kubiliute, một nhà tâm lý học ở Los Angeles (Mỹ) cho biết: "Đại dịch Covid-19 buộc chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều và nhận ra rằng cuối cùng, chúng ta là những người bạn đồng hành tốt nhất của chính mình. Các mối quan hệ lành mạnh đòi hỏi chúng ta phải thoải mái với bản thân trước".

Nguồn: Yonhap, Business Insider
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm