Thêm một phụ nữ mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 1883, học sinh Tiểu học Xuân Phương có thể về nhà ăn Tết

H.Y
05/02/2021 - 12:23
Thêm một phụ nữ mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 1883, học sinh Tiểu học Xuân Phương có thể về nhà ăn Tết

Sinh hoạt của học sinh Tiểu học Xuân Phương trong những ngày cách ly tập trung. Ảnh: TTXVN

Sáng 5/2, theo thông tin từ CDC Hà Nội, tại địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy đã ghi nhận thêm một ca dương tính Covid-19 mới.

Bệnh nhân là N.T.K, sinh năm 1973, địa chỉ: ngõ 86, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Người này là vợ của BN1866.

Được biết, ngày 27/01/2021, chị K. cùng chồng là BN1866 đã đến Phòng công chứng số 3 ở địa chỉ số 6, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy để làm thủ tục mua bán nhà với chị Đ.T.T (BN1814). Tại đây, vợ chồng chị có tiếp xúc với công chứng viên N.T.N.T (BN1883). Sau đó 2 vợ chồng chị về nhà có tiếp xúc với 2 con.

Ngày 01/02/2021, chị K. được lấy mẫu lần 1 và cho kết quả âm tính. Ngày 02/02/2021, chị K. chuyển cách ly tại khu cách ly trường Đào tạo nghề Thành An, ngày 04/02/2021, chị K. xuất hiện triệu chứng gai rét, sốt 38,1 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, chuyển BV Thanh Nhàn. Ngày 05/02/2021, chị K. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, đây là ca bệnh thứ 23 được ghi nhận tại Hà Nội kể từ khi đợt dịch lần thứ 3 bùng phát đến nay.

Hà Nôi thêm một phụ nữ dương tính Covid-19 ở Cầu Giấy, HS Tiểu học Xuân Phương có thể về nhà ăn Tết - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh hoạ

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, trong những ngày tới, Hà Nội có thể ghi nhận thêm những ca nhiễm mới do các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. CDC Hà Nội kêu gọi người dân tự giác phòng chống dịch, nếu có yếu tố dịch tễ, khẩn trương khai báo với cơ sở y tế địa phương. Đặc biệt, hãy thực hiện khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế để phòng dịch cho bản thân và cộng đồng.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp trực tuyến đang diễn ra sáng nay 5/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết có thể thay đổi hình thức cách ly với F1 (người tiếp xúc gần với người bệnh COVID-19) là trẻ em. Theo đó, trẻ dưới 6 tuổi có thể cách ly tại nhà, với 1 người chăm sóc và được giám sát y tế tại nhà. Với trẻ trên 6 tuổi, cách ly tập trung 7 ngày liên tiếp và làm 3 xét nghiệm, nếu kết quả đều âm tính, trẻ có thể về nhà cách ly tiếp tại nhà.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết các cháu lớp 3 đang cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương có thể về nhà trước Tết. Hiện có tất cả 57 học sinh lớp 3 đang cách ly tại đây. Tính đến hôm nay, các cháu đã bước sang ngày cách ly tập trung thứ 6. Được biết, toàn bộ học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly ở trường từ 31/1 do trong lớp có em L.Đ.N.K. dương tính với Covid-19. Em này có bố là BN 1694.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm