Thêm 1 trợ lý riêng của Tổng thống Donald Trump bị nhiễm Covid-19

N.A
04/10/2020 - 20:31
Thêm 1 trợ lý riêng của Tổng thống Donald Trump bị nhiễm Covid-19

Nicholas Luna, trợ lý riêng của ông Trump, đã bị nhiễm Covid-19. Ảnh: AP

Nicholas Luna, một trợ lý riêng thường xuyên làm việc gần Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, một quan chức Nhà Trắng xác nhận với CNN.

Trợ lý Luna được chẩn đoán mắc Covid-19 chưa đầy 1 ngày sau khi Tổng thống Trump vào Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed để các bác sỹ chăm sóc do nhiễm Covid-19.

Trợ lý Luna được biết tới như một "vệ sĩ" của người đứng đầu Nhà Trắng, do công việc đòi hỏi phải tháp tùng Tổng thống Trump cả ngày lẫn đêm. Nhiệm vụ của trợ lý này rất rộng, từ giải quyết các vấn đề giấy tờ, nội dung phát biểu của Tổng thống tới đưa bút để ký tên, giúp ông Trump thực hiện các việc theo lịch trình.

Trợ lý Luna là người mới nhất trong nhóm nhân viên Nhà Trắng thân cận với Tổng thống Mỹ bị nhiễm Covid-19. Trước đó, bà Hope Hicks, một trong các cố vấn gần gũi nhất của ông Trump, cũng đã mắc Covid-19.

Hiện tại, ông Trump đang sử dụng REGN-COV2, một loại thuốc kháng virus Covid-19 thử nghiệm, và thuốc kháng virus Remdesivir tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn được bổ sung kẽm, vitamin D, dùng famotidine, melatonin và uống aspirin hằng ngày để tăng cường sức đề kháng.

Thêm một trợ lý riêng của Tổng thống Trump bị nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (trái) và trợ lý Nicholas Luna. Ảnh: AP

Tiến sỹ Sean Conley, bác sĩ riêng của ông Trump, cho biết Tổng thống Mỹ "vẫn ổn và đạt tiến bộ đáng kể từ khi được chẩn đoán nhiễm nCoV", không sốt và cũng không cần oxy bổ sung.

Mặc dù tiến sỹ Conley lưu ý rằng, Tổng thống Trump "chưa hết nguy hiểm", nhưng các bác sĩ vẫn lạc quan về tình hình sức khỏe của ông. Tổng thống Trump dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc và có thể tự đứng dậy, di chuyển mà không gặp khó khăn gì. 

Trong video từ Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc mới đến, đồng thời tuyên bố "sẽ sớm trở lại".

Nguồn: Theo CNN, AP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm