Đến hôm nay, thị trường ngày 3 Tết Quý Mão 2023 đã bắt đầu sôi động. Nhiều dịch vụ, hàng hóa đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Sát Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều loại hoa, trái cây bắt đầu tăng giá, đặc biệt là các sản phẩm trưng bày ngày Xuân.
Thị trường thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2023 được dự báo sẽ sôi động hơn với mức giá hợp lý và nguồn cung dồi dào từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Các hệ thống siêu thị triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá từ 5-50% cho hàng ngàn sản phẩm trong dịp Tết 2020 để nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng trong bối cảnh dịch Covid-19.
Dưới tác động của dịch Covid-19, dự kiến sức mua tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Các hành vi đầu cơ, găm hàng, định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với mặt hàng thịt lợn sẽ bị xử lý nghiêm để bình ổn thị trường dịp cuối năm.
Bộ Công Thương vừa đưa ra dự báo đối với thị trường thịt lợn. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khó xảy ra tình trạng thịt lợn khan hàng, sốt giá vì hiện nguồn cung khá dồi dào.
Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2019 và kiểm tra công tác chuẩn bị tết cho người dân diễn ra sáng nay 31/1.
Thị trường Tết chỉ mới bắt đầu “khởi động” nhưng một số doanh nghiệp đã nhanh tay tung ra những sản phẩm độc, lạ, được quảng cáo là “ngon, bổ, rẻ”.