Thị trường xe đạp sôi động theo lối sống “xanh”

Anh Quân
11/05/2022 - 11:27
Thị trường xe đạp sôi động theo lối sống “xanh”

Nhiều sản phẩm xe đạp được bán trên thị trường

Khi lối sống “xanh” ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng, việc sử dụng phương tiện hạn chế khí thải như xe đạp được nhiều người lựa chọn. Thị trường xe đạp theo đó cũng sôi động hơn. Các mẫu xe được bán với đủ kiểu dáng, mẫu mã.

Vừa tiết kiệm tiền xăng vừa bảo vệ môi trường

"Tôi bắt đầu chuyển sang đạp xe từ đầu năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các phòng tập thể dục đóng cửa nên tôi sử dụng xe đạp để đi chợ, đi dạo như một cách tập thể dục hàng ngày. Dần dần, đi xe đạp trở thành thói quen của tôi. Nếu cần di chuyển gần, xe đạp sẽ là lựa chọn số 1", chị Đỗ Minh Thu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Nguyễn Hà Phương, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cho biết, cô và nhóm bạn cùng lập hội đạp xe đi làm. Lúc đầu, việc đạp xe khoảng 8km từ nhà của cô đến công ty giữa thời tiết nắng nóng là một thách thức tưởng như không thể vượt qua. Nhưng hiện tại, cuối tuần, Hà Phương có thể cùng các bạn đạp xe tới 30km, ra vùng ngoại ô để thư giãn. Cô gái 9X này cho biết: Dù đi xe đạp thời gian di chuyển lâu hơn nhưng trải nghiệm rất thú vị. Đạp xe còn giúp tiết kiệm tiền xăng xe và góp phần bảo vệ môi trường.

Đa dạng kiểu dáng, mức giá

Khi lối sống "xanh" ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng, việc sử dụng phương tiện hạn chế khí thải như xe đạp được nhiều người lựa chọn. Thị trường xe đạp theo đó cũng sôi động hơn. Các mẫu xe được bán với đủ kiểu dáng, mẫu mã.

Công việc hằng ngày của chị Hoàng Cẩm Liên (Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) là đăng hình ảnh các mẫu xe đạp lên trang bán hàng cá nhân và trang thương mại điện tử để người tiêu dùng lựa chọn. Chị Liên cho biết, tại kho của chị, các loại xe dành cho nữ khá đa dạng, khách hàng chủ yếu tham khảo mẫu trên các kênh online, sau đó trực tiếp đến kho để xem sản phẩm. Các mẫu xe đạp phổ biến từ các thương hiệu như Giant, Asama, Thống Nhất, xe mini nhập khẩu từ Nhật Bản... Những loại xe này được lòng người tiêu dùng vì kiểu dáng nhỏ gọn, mẫu mã đẹp, giá dao động từ 2 triệu tới 10 triệu đồng.

Với những người thích thể thao, có thể chọn các loại xe đạp thương hiệu như Galaxy, Gmindi, Fornix… giá dao động từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng/chiếc. Nếu thích loại xe đa năng có thể chọn Hybrid-Bike hay xe đạp đường phố, xe đạp hỗn hợp. Những loại xe này vừa có thể luyện tập thể dục, vừa đi làm, đi chơi, kiểu dáng khỏe khoắn, thể hiện được cá tính của người sử dụng. Ngoài ra, trên thị trường còn có các sản phẩm xe đạp gấp hay xe đạp có trợ lực điện, giá bán dao động từ 5 triệu đến 15 triệu đồng. Với dòng xe đạp cao cấp, khung siêu nhẹ, trang bị các công năng hiện đại cho chức năng phanh, chống trượt… có mức giá từ 20 triệu đến 35 triệu đồng.

Để thu hút khách hàng, không chỉ các cửa hàng mà trên các kênh thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo... các gian hàng thường xuyên cập nhật mẫu mã, giá thành xe cùng các chương trình ưu đãi như: tặng kèm phụ kiện, dịch vụ mua xe đạp trả góp 0 đồng, bảo trì tận nhà…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm