Thời điểm độc nhất trong năm ở Hà Nội: 3 loài hoa cùng bung nở khoe sắc rực rỡ

Bài, ảnh: An My
01/06/2021 - 10:05
Thời điểm độc nhất trong năm ở Hà Nội: 3 loài hoa cùng bung nở khoe sắc rực rỡ

Để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng hoa Muồng hoàng yến, Phượng vĩ bung nở tại Hà Nội, không thể không nhắc đến phố Trích Sài, Võng Thị ven Hồ Tây. Nơi đây có nhiều cây nở rộ cùng lúc tạo nên bức tranh hoa đa sắc tuyệt đẹp.

Thủ đô đang bước vào mùa hè với những sắc màu vàng - đỏ - tím rực rỡ của hoa Muồng hoàng yến, Phượng vĩ và Bằng lăng trên khắp các đường phố.
Thời điểm độc nhất trong năm ở Hà Nội: 3 loài hoa cùng bung nở khoe sắc rực rỡ  - Ảnh 1.

Ở Hà Nội, bằng lăng được trồng nhiều trên khắp các đường phố. Cứ mỗi độ hoa bằng lăng nở rộ là người ta biết mùa hè đã đến. Hoa bằng lăng bung nở nhanh nhưng cũng chóng tàn, chỉ sau vài cơn mưa mùa hạ, những cánh hoa đã nhạt màu rồi rụng dần.

Thời điểm độc nhất trong năm ở Hà Nội: 3 loài hoa cùng bung nở khoe sắc rực rỡ  - Ảnh 2.

Bằng lăng tím có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Nam Á, hiện có nhiều ở Đông Nam Á, Ấn Độ và các vùng nhiệt đới khác. Thân cây thẳng và khá nhẵn nhụi. Lá màu xanh lục, dài từ 8 đến 15 cm, rộng từ 3 đến 7 cm, hình oval hoặc elip, rụng theo mùa. Hoa bằng lăng có màu tím hoặc tím nhạt, mọc thành chùm dài từ 20 đến 40 cm, thường thấy vào mùa hè. Mỗi bông hoa có 6 cánh, mỗi cánh dài chừng 2 đến 3,5 cm. Quả lúc tươi màu tím nhạt pha xanh lục, mềm. Quả già có đường kính 1,5 đến 2 cm, khô trên cây.

Thời điểm độc nhất trong năm ở Hà Nội: 3 loài hoa cùng bung nở khoe sắc rực rỡ  - Ảnh 3.

Hoa Phượng rung rinh trong gió khoe sắc thắm bên cầu Thê Húc vắng bóng du khách (các địa điểm khu di tích, cơ sở tôn giáo… đang tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19)

Thời điểm độc nhất trong năm ở Hà Nội: 3 loài hoa cùng bung nở khoe sắc rực rỡ  - Ảnh 4.

Sắc đỏ của hoa Phượng từ lâu đã gắn với lứa tuổi học sinh, mỗi độ hoa nở cũng báo hiệu mùa thi cuối kỳ để rồi sau đó sẽ nghỉ hè. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây do đại dịch Covid-19 đã khiến lịch học tập của học sinh, sinh viên thay đổi.

Thời điểm độc nhất trong năm ở Hà Nội: 3 loài hoa cùng bung nở khoe sắc rực rỡ  - Ảnh 5.

Ở Việt Nam, hoa Phượng vĩ được người Pháp du nhập vào trồng khoảng những năm cuối thế kỷ XIX tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM. Hiện nay, Phượng vĩ là loài cây được trồng rộng rãi từ miền Bắc vào miền Nam trên vỉa hè, công viên, trường học.

Thời điểm độc nhất trong năm ở Hà Nội: 3 loài hoa cùng bung nở khoe sắc rực rỡ  - Ảnh 6.

Hoa Muồng hoàng yến nở vào tháng 5-7 hàng năm, cây nở rộ và cực kỳ sai hoa nên đến mùa hoa, không gian như được trải một màu vàng óng ánh vô cùng bắt mắt. Sinh viên Nguyễn Thị Yến người thường xuyên chụp ảnh hoa tại khu vực Hồ Tây cho biết: “Quanh Hồ Tây khá nhiều loại hoa đẹp như hoa Sưa, hoa Sen, hoa Lộc vừng, hoa Muồng hoàng yến cùng những cung đường ven hồ tuyệt đẹp để giới trẻ chụp ảnh”.

Thời điểm độc nhất trong năm ở Hà Nội: 3 loài hoa cùng bung nở khoe sắc rực rỡ  - Ảnh 7.

Điều độc đáo là loại hoa này kết thành chùm dạng cành, buông rủ dài 20-70cm, màu vàng óng như được dát vàng tuyệt đẹp. Từng bông hoa xinh xắn với những cánh hoa hình tròn xoe như những viên ngọc óng mượt. Vòi nhụy và bầu cũng phủ lông tơ vàng mượt.

Thời điểm độc nhất trong năm ở Hà Nội: 3 loài hoa cùng bung nở khoe sắc rực rỡ  - Ảnh 8.

Cây Muồng hoàng yến được biết đến với nhiều tên gọi: bò cạp vàng, muồng hoa vàng, bò cạp nước, bò cạp vàng, mai nở muộn, cây xuân muộn, cây mai dây… Cây có nguồn gốc từ Nhật Bản.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm