Thu hút nữ công nhân tham gia hoạt động Hội theo nhóm sở thích, đồng hương

Phạm Thương
01/03/2023 - 15:48
Thu hút nữ công nhân tham gia hoạt động Hội theo nhóm sở thích, đồng hương

Hội LHPN xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn, TPHCM) trao học bổng cho học sinh là con công nhân khu nhà trọ

Trong năm nay, Hội thành lập mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại các khu trọ đông trẻ em và nữ lao động.

Bà Đặng Trần Trúc Dao, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hóc Môn (TPHCM), cho biết: Hội LHPN huyện Hóc Môn chú trọng phát triển các mô hình tập hợp nữ công nhân lao động theo nhóm sở thích, ngành nghề, đồng hương. Theo đó, Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể để hướng dẫn thành lập các mô hình ở các khu nhà trọ có từ 10 lao động nữ trở lên; thành lập câu lạc bộ "Nữ thanh niên nhà trọ"; câu lạc bộ "Nữ công nhân xa quê"; "Nữ chủ nhà trọ"… Đơn cử, xã Tân Thới Nhì có nhóm phụ nữ làm nghề xỏ mành trúc. Hội đã kết nối thành lập nhóm phụ nữ trúc xanh. Tại xã Đông Thạnh có nhóm phụ nữ khéo tay… Mục đích là để chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ tại các khu nhà trọ, khu lưu trú trên địa bàn huyện; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân. Đồng thời, việc thành lập những mô hình kể trên còn là cách để Hội xây dựng lực lượng nòng cốt trong nữ công nhân. Đây cũng là một "kênh" để các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với công nhân.

Tính đến tháng 1/2023, toàn huyện có 9 câu lạc bộ "Nữ công nhân nhà trọ" với 149 thành viên và 22 tổ Hội với 278 thành viên; 2 "Khu nhà trọ tình thương" với 30 thành viên. Trong năm nay, Hội thành lập mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại các khu trọ đông trẻ em và nữ lao động.

Về cách thức thực hiện, Hội LHPN huyện đã biên soạn, cung cấp các tài liệu hướng dẫn; giới thiệu các mô hình kinh tế hiệu quả cho lao động nữ; hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lao động nữ tại các khu nhà trọ, khu lưu trú có đông lao động nữ; phối hợp với chính quyền địa phương, Hội LHPN cơ sở chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân… Về phía Hội LHPN cấp cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị; phối hợp khảo sát, thống kê số lượng các khu nhà trọ, khu lưu trú có trên 10 nữ lao động (trong độ tuổi lao động); vận động, tổ chức thành lập các mô hình tổ chức Hội (chi hội, tổ Hội, câu lạc bộ…) phù hợp với đặc thù của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hằng (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM) chia sẻ: "Các chị em nữ công nhân thường bận rộn đi làm vào ban ngày, nhiều lúc còn phải tăng ca, tối về lại lo cho gia đình, nên việc tham gia các hoạt động của địa phương ít khi sắp xếp được thời gian. Thế nhưng, trải qua mùa dịch Covid-19, chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm từ Hội LHPN địa phương. Đặc biệt, khi tham gia câu lạc bộ "Nữ công nhân nhà trọ", chúng tôi học hỏi được nhiều điều hay. Nội dung các buổi sinh hoạt mang lại nhiều tiếng cười, chị em có giây phút trò chuyện, chia sẻ cùng nhau. Các dịp lễ, Tết, chị em có hoàn cảnh khó khăn còn được chăm lo".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm