“Thủ phủ" vàng mã miền Bắc thưa vắng khách dịp Rằm tháng Bảy

Trường Hùng
28/08/2023 - 08:05
“Thủ phủ" vàng mã miền Bắc thưa vắng khách dịp Rằm tháng Bảy

Phố Đạo Tú (phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) - nơi tập trung gần 200 hộ kinh doanh vàng mã, đường phố vắng vẻ những ngày cận Rằm tháng Bảy.

Phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được xem là "Thủ phủ" vàng mã của miền Bắc. Năm nay, dịp Rằm tháng Bảy, tình hình kinh doanh vàng mã khá ế ẩm. Các hộ sản xuất cho biết, lượng tiêu thụ năm nay chỉ bằng 50% năm ngoái.
“Thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc ế ẩm những ngày cận Rằm tháng Bảy - Ảnh 1.

Làng nghề vàng mã Song Hồ (phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) được coi là "thủ phủ" vàng mã của miền Bắc. Vàng mã ở đây tiêu thụ quanh năm nhưng đặc biệt lớn vào dịp Rằm tháng Bảy âm lịch - lễ xá tội vong nhân.

“Thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc ế ẩm những ngày cận Rằm tháng Bảy - Ảnh 2.

Khác với cảnh tấp nập mọi năm, năm nay trên trục đường chính của làng nghề vàng mã - đường Đạo Tú, phường Song Hồ - hoạt động mua bán diễn ra thưa thớt.

“Thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc ế ẩm những ngày cận Rằm tháng Bảy - Ảnh 3.

Tình trạng ế ẩm ở một cửa hàng vàng mã trên phố Đạo Tú.

“Thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc ế ẩm những ngày cận Rằm tháng Bảy - Ảnh 4.

Các hộ kinh doanh vàng mã cho biết, số lượng tiêu thụ năm nay chỉ bằng khoảng 50% so với năm ngoái.

“Thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc ế ẩm những ngày cận Rằm tháng Bảy - Ảnh 5.

Mọi năm thương lái từ các tỉnh tập trung đến mua đông bắt đầu tháng 5 cho đến hết tháng 6 âm lịch. Nhưng năm nay, lượng khách đến mua chỉ độ khoảng chục ngày trở lại đây.

“Thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc ế ẩm những ngày cận Rằm tháng Bảy - Ảnh 6.

Dù cận kề Rằm tháng Bảy, nhưng năm nay số lượng khách ít và chủ yếu là mua nhỏ lẻ. Trong ảnh là ông Nguyễn Đình Đĩnh, chạy từ huyện Tiên Du (Bắc Ninh) về đây mua hàng.

“Thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc ế ẩm những ngày cận Rằm tháng Bảy - Ảnh 7.

Chiếc xe ôtô đang chờ xuất hàng, chủ yếu là loại giày dép truyền thống.

“Thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc ế ẩm những ngày cận Rằm tháng Bảy - Ảnh 8.

Các loại vàng mã truyền thống có lượng tiêu thụ ít hơn so với những năm trước.

“Thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc ế ẩm những ngày cận Rằm tháng Bảy - Ảnh 9.

Theo một hộ sản xuất vàng mã ở Song Hồ, tuy thị trường tiêu thụ giảm sút, nhưng khách hàng vẫn có nhu cầu đối với những mẫu sản phẩm vàng mã đẹp, chất lượng tốt, giống đồ thật như váy, túi xách, ví hàng hiệu, ba lô.

“Thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc ế ẩm những ngày cận Rằm tháng Bảy - Ảnh 10.

"Mọi năm còn bán chạy trong suốt 1 tháng, nhưng năm chỉ được khoảng mấy ngày gần Rằm thôi. Số lượng bán ra chỉ bằng một nửa năm ngoái”, ông Nguyễn Quang Tới, chủ cửa hàng vàng mã tại phường Song Hồ.

“Thủ phủ" vàng mã miền Bắc thưa vắng khách những ngày cận Rằm tháng Bảy.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm