Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự kết hợp của lực lượng biên phòng với Hội LHPN trong chăm lo đời sống nhân dân vùng biên A Lưới

Thu Hà
09/01/2023 - 12:15
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự kết hợp của lực lượng biên phòng với Hội LHPN trong chăm lo đời sống nhân dân vùng biên A Lưới

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 3 từ trái sang); Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bìa trái) và Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (bìa phải) cùng các đại biểu tại buổi thăm và chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong chuyến thăm và chúc tết huyện biên giới A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN các cấp với lực lượng biên phòng trong chăm lo đời sống cho nhân dân vùng biên cương.

Ngày 09/1, Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga làm trưởng đoàn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết ba đơn vị Biên phòng, Công an và Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt các đơn vị Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả công tác năm 2022 cũng như công tác triển khai chăm lo Tết nguyên đán Quý Mão cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ ba đơn vị.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đấu tranh chống các loại tội phạm an ninh, chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cùng Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và chúc tết Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi thăm và chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong đó, ba đơn vị Công an, Biên phòng, Quân sự đã làm tốt công tác nắm bắt, rà soát, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, vận động các nguồn lực để tổ chức thăm gặp, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tuyệt đối không xảy ra tình trạng thiếu đói, đứt bữa trong dịp tết.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những nỗ lực cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong việc giải quyết các vấn đề an ninh, xã hội trên địa bàn. 

Cùng với đó, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cũng đánh giá cao sự kết hợp của lực lượng biên phòng với Hội LHPN các cấp trong việc chăm lo cho đời sống của nhân dân vùng biên cương. 

Thừa Thiên Huế có huyện biên giới A Lưới còn gặp nhiều khó khăn, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với tỉ lệ hộ nghèo chiếm tới 38%. Thời gian gần đây, hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp ở khu vực biên giới. Đây là những thách thức lớn cho lực lượng vũ trang trong việc đảm bảo an ninh vùng biên giới.

Trong năm 2023, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo các lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; chú ý xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng, thực hiện tốt các chuyên đề, đấu tranh chống các loại tội phạm; chăm lo, đồng hành giúp đỡ cho đời sống nhân dân bứt phá, cải thiện. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cùng Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và chúc tết Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà Tết cho ba lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cùng Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và chúc tết Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà Tết cho ba lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong công tác đối ngoại, Thứ trưởng đề nghị ba lực lượng vũ trang tiếp tục giúp đỡ nước bạn Lào xây dựng đội ngữ, lực lượng vũ trang phát triển theo chiến lược lâu dài, duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng các đại biểu đã tặng quà và gửi những lời chúc Tết ấm áp, an khang đến các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, góp phần chia sẻ với những vất vả đặc thù trong công việc của các chiến sĩ nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm