Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xin nghỉ việc

Linh Trần
07/06/2022 - 10:28
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xin nghỉ việc

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin nghỉ việc. Hiện đơn của ông Sơn đang được cơ quan chức năng xem xét.

Ngày 7/6, Bộ Y tế cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin nghỉ việc. Hiện tại, đơn xin nghỉ việc của ông Sơn đang được các cơ quan chức năng xem xét.

Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964, nguyên là Giám đốc BV Chợ Rẫy, TPHCM. Ông được đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như quản lý, có nhiều đóng góp lớn cho ngành y tế, đặc biệt là nỗ lực phát triển kỹ thuật cao trong ghép tạng.

Năm 2018, ông Nguyễn Trường Sơn được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ngoài vị trí Thứ trưởng, hiện ông Sơn đang kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe TƯ.

Dịch Covid-19 bùng phát, ông Sơn có mặt chống dịch tại nhiều tuyến đầu như Đà Nẵng (giữa năm 2020); Bắc Giang, Bắc Ninh (đầu năm 2021); TP. Hồ Chí Minh (cuối năm 2021).

Thời gian qua, ông Sơn cũng bị kỷ luật 2 lần. Trong đó 1 lần khiển trách và 1 lần cảnh cáo. Thứ trưởng Sơn đã ký giấy chứng nhận lưu hành tự do cho bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Bộ Y tế  hiện có 4 Thứ trưởng là ông Nguyễn Trường Sơn, ông Đỗ Xuân Tuyên, ông Trần Văn Thuấn và bà Nguyễn Thị Liên Hương. Trong đó, bà Nguyễn Thị Liên Hương vừa mới được bổ nhiệm cách đây ít hôm.

Liên quan đến vụ Việt Á, tại Bộ Y tế, ngày 6/6, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vừa bị khai trừ Đảng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm