Thứ trưởng Bộ Y tế: Vẫn theo dõi, giám sát chặt chẽ 34 học sinh phải cách ly do nghi nhiễm virus corona ở Điện Biên

Linh Trần
05/02/2020 - 18:33
Thứ trưởng Bộ Y tế: Vẫn theo dõi, giám sát chặt chẽ 34 học sinh phải cách ly do nghi nhiễm virus corona ở Điện Biên
"Qua rà soát đã phát hiện một số cháu có biểu hiện viêm amidan. Hơn nữa, bố mẹ các cháu từ Trung Quốc về đến nay đã từ 15 ngày đến hơn 1 tháng nên cũng tạm thời yên tâm. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi giám sát việc này. Chúng tôi đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh. Khi có diễn biến mới chúng tôi sẽ thông tin ngay. Chúng tôi khẳng định ngành y tế không giấu dịch", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.

Liên quan đến thông tin 34 trẻ tại Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) phải cách ly, ngày 5/2, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện cơ quan y tế đang tiến hành theo dõi các trẻ.

Theo ông Long, qua tìm hiểu thì đúng là có chuyện bố mẹ các bé trở về từ Trung Quốc nhưng đã quá 15 ngày nên vẫn phải hết sức bình tĩnh. Thứ hai, các cơ quan chức năng ở Điện Biên đang tiến hành kiểm tra, giám sát tất cả các cháu này. Hiện nay, một số cháu có biểu hiện viêm Amidan, nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu các cơ quan y tế Điện Biên tiến hành các biện pháp chống dịch ở khu vực đó.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 34 học sinh ở Điện Biên phải cách ly theo dõi vì nghi nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Học sinh ở Nậm Pồ được phát khẩu trang ngăn ngừa dịch bệnh

Đối với bố mẹ các cháu do tiếp xúc đã trên 1 tháng nên chúng ta tạm yên tâm, tất nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi giám sát việc này. "Chúng tôi đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh. Khi có diễn biến mới chúng tôi sẽ thông tin ngay. Chúng tôi khẳng định ngành y tế không giấu dịch", Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Như PNVN đã thông tin, thực hiện việc phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ (Điện Biên) phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát các học sinh có bố, mẹ, người thân đi làm việc ở Trung Quốc về.

Kết quả rà soát đến ngày 4/2, toàn huyện có 1.043 trường hợp học sinh có bố hoặc mẹ làm việc ở Trung Quốc; trong đó, 133 trường hợp có bố, mẹ đã quay lại Trung Quốc làm việc và một số trường hợp không về nước trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Đặc biệt, cũng theo báo cáo của Phòng GD&ĐT, đã phát hiện 2 giáo viên và 34 học sinh có biểu hiện cúm, ho, sốt (trong đó phần lớn số học sinh này đã tiếp xúc với bố, mẹ từ Trung Quốc về).

Phòng GD&ĐT Nậm Pồ đã báo cáo lên cấp trên. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly các trẻ để kiểm tra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm