Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ 5

PV
29/12/2020 - 16:07
Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ 5

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ 5

Bất chấp tỷ lệ ủng hộ luôn ở mức cao (hơn 70%), Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ 5.

Điều đó đồng nghĩa với việc bà Merkel sẽ không còn giữ chức Thủ tướng vào mùa thu năm tới sau 16 năm cầm quyền. 

Vào tháng 1/2021, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) sẽ tiến hành đại hội để bầu chủ tịch mới - người có nhiều cơ hội trở thành thủ tướng tương lai thay Thủ tướng Angela Merkel. 3 ứng cử viên tranh chức Chủ tịch Đảng CDU là Armin Laschet - Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen; Friedrich Merz - Cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ liên Đảng bảo thủ CDU/CSU trong Quốc hội - và ông Norbert Rottgen - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm