Thúc đẩy các doanh nghiệp và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ trong nền kinh tế số
Bà Dương Thị Ngọc Linh, Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển đánh giá về Dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi"
Sau 3 năm triển khai, Dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi" đã hỗ trợ hàng chục ngàn phụ nữ trên cả nước nâng cao năng lực quản trị, tài chính và chuyển đổi số. Dự án đã góp phần tạo nên nhiều câu chuyện khởi nghiệp thành công, mở rộng sinh kế và tạo việc làm bền vững cho phụ nữ tại các địa phương.
Ngày 1/7, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển (CWD) phối hợp với Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Phát triển kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ: Động lực cho tăng trưởng bao trùm và bền vững", đồng thời tổng kết Dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi" (Accelerate My Business - AMB).
Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp cùng đông đảo nữ chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các đơn vị hưởng lợi từ dự án.

Quang cảnh chương trình
Động lực để phụ nữ phát triển kinh doanh bền vững
Tại chương trình, bà Dương Thị Ngọc Linh, Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển nhấn mạnh:
"Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh là lực lượng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế ở cộng đồng. Trong đó, ngày càng nhiều phụ nữ khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, khẳng định vai trò tích cực trong phát triển kinh tế gia đình và xã hội.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã xác định thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Điều này cũng phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và tăng trưởng bao trùm mà Việt Nam đang hướng tới.

Các đại biểu tham dự chương trình
Tuy nhiên, nhiều phụ nữ làm chủ hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận kiến thức quản trị, tài chính, công nghệ và thị trường. Đây là những thách thức cần tiếp tục được quan tâm tháo gỡ để phụ nữ có thêm cơ hội phát triển kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Xuất phát từ thực tiễn đó, Dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi" đã được triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ nâng cao năng lực quản trị, quản lý tài chính, kỹ năng số và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng.
Sau 3 năm thực hiện, dự án đã đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt và cán bộ cơ sở tại các tổ chức đối tác để trực tiếp hỗ trợ phụ nữ kinh doanh tại địa phương; đồng thời phát triển nền tảng học tập trực tuyến, tạo cơ hội cho hàng chục nghìn phụ nữ tiếp cận các kiến thức về quản trị kinh doanh, tài chính và chuyển đổi số. Nhiều nữ chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh cũng đã nhận được sự hỗ trợ tư vấn, cố vấn chuyên sâu để từng bước phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
Những kết quả này cho thấy khi phụ nữ được tiếp cận kiến thức, công nghệ và các nguồn lực phù hợp, họ hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị kinh tế và xã hội tích cực, không chỉ cho bản thân và gia đình mà còn cho cộng đồng và địa phương nơi mình sinh sống".

Bà Erin Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam chia sẻ về Dự án
Đồng hành cùng dự án, bà Erin Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam chia sẻ: "Kinh nghiệm từ sáng kiến Dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi" cho thấy, khi các hỗ trợ thiết thực đi cùng với cách tiếp cận phù hợp với phụ nữ, sẽ tạo ra nhiều cơ hội học tập dễ tiếp cận hơn và tăng cường kết nối cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Nhờ đó, họ không chỉ phát triển tốt hơn trong hiện tại mà còn có thể chủ động thích ứng, đổi mới và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển bao trùm, bền vững của nền kinh tế".

Chương trình tổng kết Dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 24 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển (1/7/2002 - 1/7/2026).
Tiếp tục mở rộng các sáng kiến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Bà Dương Thị Ngọc Linh cho biết, trong suốt 24 năm qua, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng, kết nối nguồn lực và phát triển sinh kế, góp phần tạo cơ hội để hàng chục nghìn phụ nữ trên cả nước nâng cao năng lực, phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Thông qua chương trình, các bên cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực và mở rộng các sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, ứng dụng công nghệ số và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bao trùm và bền vững tại Việt Nam.
Dấu ấn 3 năm của Dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi"
Được triển khai từ năm 2024 với sự hỗ trợ của Visa thông qua Quỹ Châu Á, Dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi" hướng đến nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và doanh nghiệp đang tăng trưởng do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.
Sau 3 năm, dự án đã xây dựng được mạng lưới cán bộ hỗ trợ tại nhiều địa phương, đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn để tiếp tục lan tỏa kiến thức sau khi dự án kết thúc. Cụ thể, có 27.189 doanh nghiệp và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã tham gia chương trình; 25.118 học viên hoàn thành các nội dung đào tạo cơ bản; 480 cán bộ tổ chức tài chính vi mô được nâng cao năng lực để hỗ trợ học viên tại địa phương; 100 doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhận Giải thưởng Phát triển Kinh doanh.

Một số kết quả của Dự án
Bên cạnh đó, hàng nghìn nữ chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh còn được tham gia các chương trình cố vấn chuyên sâu, kết nối chuyên gia và mạng lưới doanh nghiệp, giúp hoàn thiện mô hình kinh doanh, nâng cao khả năng quản trị và thích ứng với thị trường.
Các hoạt động đào tạo, tư vấn và kết nối nguồn lực đã góp phần giúp nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ứng dụng công nghệ trong quản trị, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và phát triển theo hướng bền vững.
Từ nghề truyền thống đến những mô hình kinh doanh hiệu quả
Một trong những câu chuyện tiêu biểu là chị Trần Thị Dung (tỉnh Thanh Hóa). Trước đây, chị chỉ làm nghề đan cói quy mô nhỏ, thu nhập bấp bênh và gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sinh kế. Sau khi tham gia dự án, chị được hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính và ứng dụng tiếp thị số. Nhờ đó, chị mạnh dạn mở rộng sản xuất, đưa sản phẩm tới nhiều địa phương lân cận. Hiện cơ sở đạt doanh thu khoảng 320–350 triệu đồng mỗi tháng, xây dựng được 8 đại lý phân phối và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động, chủ yếu là phụ nữ và người cao tuổi tại địa phương.

Sau 3 năm triển khai, Dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi" đã hỗ trợ hàng chục ngàn phụ nữ trên cả nước nâng cao năng lực quản trị, tài chính và chuyển đổi số.
Một điển hình khác là chị Phạm Thị Hải (tỉnh Thanh Hóa), khởi nghiệp với nghề chế biến nộm sứa từ quy mô hộ gia đình. Sau khi tham gia dự án, chị áp dụng các kiến thức về quản lý tài chính, kiểm soát chi phí và bán hàng trên nền tảng số để chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh. Chị Hải chia sẻ: "Tôi đã chuyển từ cách làm theo kinh nghiệm sang quản lý có kế hoạch và định hướng lâu dài". Nhờ thay đổi phương thức quản trị, doanh thu cơ sở tăng khoảng 15-20%, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hơn 15 phụ nữ địa phương, góp phần nâng cao giá trị hải sản và phát triển sinh kế tại cộng đồng ven biển.
Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong bối cảnh mới
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Tọa đàm "Phát triển kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ: Động lực cho tăng trưởng bao trùm và bền vững".
Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng trao đổi về hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ; những cơ hội và thách thức đối với các cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử và kết nối thị trường.

Chương trình Tọa đàm "Phát triển kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ: Động lực cho tăng trưởng bao trùm và bền vững".
Các chuyên gia cũng khẳng định rằng trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, sẽ góp phần quan trọng vào nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của nền kinh tế.