Thúc đẩy hướng khởi nghiệp du lịch xanh cho phụ nữ

Phạm Thương
08/12/2023 - 18:05
Thúc đẩy hướng khởi nghiệp du lịch xanh cho phụ nữ

Các khách mời chia sẻ tại chương trình

Ngày 8/12, Sở Du lịch TPHCM và Hội LHPN TPHCM phối hợp tổ chức buổi Talkshow “Phụ nữ - Khởi nghiệp du lịch xanh vì sức khỏe an lành”, tại đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TPHCM). Đây là hoạt động nằm trong Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 3 - năm 2023.

Những năm gần đây đã có rất nhiều chị em phụ nữ tham gia khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng và giải trí tại TPHCM. Phụ nữ khởi nghiệp với mong muốn phát huy khả năng, trí tuệ, khẳng định bản thân. Đây cũng là phương thức thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội, hòa chung vào làn sóng khởi nghiệp Quốc gia. Tuy nhiên, ở lĩnh vực du lịch, vẫn còn nhiều phụ nữ đang gặp khó khăn trong hành trình khởi nghiệp, gặp phải trở ngại về kiến thức, tiếp cận nguồn vốn hay rào cản gia đình.

Vậy nên, các khách mời tham gia chương trình đã tư vấn, chia sẻ những kiến thức, quan điểm khởi nghiệp liên quan đến du lịch xanh. Qua đó giúp chị em tìm kiếm cho mình hướng đi phù hợp vừa phát triển kinh tế vừa giảm thải ra môi trường, hướng tới những giá trị bền vững.

Thúc đẩy hướng khởi nghiệp du lịch xanh cho phụ nữ- Ảnh 1.

Các hội viên, phụ nữ tham gia đặt câu hỏi tại chương trình.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cho biết: Việc phát triển du lịch xanh là xu hướng cần phải quan tâm và đẩy mạnh trong thời gian tới để đảm bảo bảo vệ môi trường và hướng đến du lịch thân thiện. Hội LHPN TPHCM và Hội phụ nữ các cấp đã nắm bắt xu hướng này, đã có nhiều chương trình hỗ trợ cho chị em khởi nghiệp, tuyên truyền cho chị em cách thức, kỹ năng để có thể xây dựng những sản phẩm du lịch xanh.

"Nắm bắt xu hướng này, Hội LHPN TPHCM đã có nhiều chương trình hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp gắn với phát triển du lịch cộng đồng như phát triển du lịch gắn với tài nguyên bản địa đó là muối Cần Giờ; phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch thân thiện môi trường, có chất liệu từ thiên nhiên như vỏ ốc, túi cói, túi bằng lục bình, mây tre lá…", bà Thanh cho biết thêm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm