Thực hư thông tin học sinh phải nghỉ học vì trường tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng

Nguyễn Long
30/09/2021 - 15:14
Thực hư thông tin học sinh phải nghỉ học vì trường tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng

Ảnh minh họa.

Thông tin học sinh phải nghỉ học vì trường tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng đang gây xôn xao dư luận, thầy hiệu trưởng đã chính thức lên tiếng.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin học sinh trường THCS Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái được nghỉ học buổi chiều vì buổi trưa các thầy, cô giáo tổ chức sinh nhật cho thầy hiệu trưởng, khiến dư luận xôn xao.

Theo những hình ảnh chụp màn hình ghi lại cuộc nói chuyện giữa thầy giáo và phụ huynh học sinh được đăng tải, vào chiều 29/9, một thầy giáo trường THCS Tân Lĩnh thông báo cho phụ huynh học sinh lớp 8 cho học sinh nghỉ học. Lý do vì nhà trường tổ chức sinh nhật cho thầy hiệu trưởng nên sẽ không đảm bảo giờ dạy.

"Tôi vừa nhận được thông tin chiều nay toàn trường nghỉ học, do trưa nay có tổ chức sinh nhật thầy hiệu trưởng nên sẽ không đảm bảo giờ dạy. Các vị phụ huynh cho con em mình tự ôn bài tại nhà theo nội dung câu hỏi của cuối sách giáo khoa mỗi bài nhé...", ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của thầy giáo thông báo học sinh trong lớp nghỉ học được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được chụp lại trên màn hình, thời gian thầy giáo thông báo các học sinh nghỉ học là 14h04. Điều này khiến nhiều phụ huynh bức xúc vì thầy thông báo quá muộn.

Thực hư thông tin học sinh phải nghỉ học vì trường tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng - Ảnh 1.

Nội dung thầy giáo chủ nhiệm thông báo học sinh nghỉ học

Liên quan đến nội dung trên, thầy Nguyễn Thiện Kế, Hiệu trưởng trường THCS Tân Lĩnh cho biết, ông đã nắm được thông tin trên mạng xã hội chia sẻ và đã có báo cáo, giải trình với Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Lục Yên.

"Hôm qua (29/9) đúng là sinh nhật tôi thật nhưng công việc rất nhiều, tôi cũng quên luôn, không tổ chức gì cả", vị hiệu trưởng thông tin.

Theo thầy Kế, sáng 29/9, nhà trường có nhận được quyết định luân chuyển, điều động cán bộ viên chức (4 giáo viên và 1 hiệu phó) ở trường vào ngày 1/10 nên Ban giám hiệu đã triệu tập cuộc họp vào buổi chiều để bàn giao công tác chuyên môn.

"Tuy nhiên, 1 giáo viên ở lớp 8A2 có công việc gia đình nên xin nghỉ sớm, vì vậy không thông tin kịp đến học sinh. Sau đó, khi trao đổi trên nhóm với phụ huynh, giáo viên này có lời lẽ trêu đùa dẫn đến một số phụ huynh hiểu sai vấn đề. Ngay sau khi nắm được thông tin chúng tôi đã giải thích và phụ huynh gỡ bài viết nhưng một số trang mạng chụp lại nội dung đăng lên gây xôn xao dư luận", thầy Kế nói.

Hiệu trưởng trường THCS Tân Lĩnh cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường yêu cầu thầy giáo thông tin với phụ huynh lớp 8A2 có báo cáo, tường trình lại sự việc về việc phát ngôn chưa chuẩn mực.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm