Tags:

Phòng Giáo dục

Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc tường, chửi bới, đe dọa: UBND huyện báo cáo gì?

Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc tường, chửi bới, đe dọa: UBND huyện báo cáo gì?

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Dương, do trong giờ học giữa cô giáo và học sinh có khúc mắc nên nhiều em đã có hành vi chửi tục, xúc phạm giáo viên.

Vụ cô giáo bị nhiều học sinh nhốt, ném dép: Xuất hiện thêm clip cô giáo cầm giày đuổi cả lớp chạy tán loạn

Vụ cô giáo bị nhiều học sinh nhốt, ném dép: Xuất hiện thêm clip cô giáo cầm giày đuổi cả lớp chạy tán loạn

Liên quan đến sự việc một cô giáo bị nhóm học sinh lớp 7 ở Tuyên Quang chốt cửa, dồn vào góc lớp, chửi bới, ném dép vào đầu đến ngất xỉu tại chỗ. Mới đây, trên mạng xã hội (MXH) lại xuất hiện thêm đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo cầm giày, đuổi cả lớp chạy tán loạn.

“Đấu giá” tranh vẽ của học trò để lan tỏa những điều tử tế

“Đấu giá” tranh vẽ của học trò để lan tỏa những điều tử tế

Từ khi trường Mầm non Phú Mỹ (quận 7, TPHCM) đi vào hoạt động cũng là lúc mô hình “đấu giá” tranh vẽ của học trò để gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ra đời. Gần 7 năm qua, các cô - trò của trường đã cùng nhau lan tỏa những điều tử tế.

TPHCM: Tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 ở trẻ em thấp hơn trung bình cả nước

TPHCM: Tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 ở trẻ em thấp hơn trung bình cả nước

Ngày 9/8, Sở Y tế TPHCM cho biết sau 1 tuần triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, mặc dù số lượt tiêm có tăng so với trước đó nhưng vẫn còn thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước.

Hà Nội đảm bảo an toàn tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ

Hà Nội đảm bảo an toàn tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ

Từ sáng nay (27/11), Hà Nội tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-14 tuổi và tiêm vét cho trẻ từ 15-17 tuổi. Tại các điểm tiêm, Sở Y tế đều bố trí phòng sơ cấp cứu có đội cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ khi có trường xảy ra phản ứng.

Bình Định vận động phụ huynh cho con đến trường để đảm bảo kiến thức

Bình Định vận động phụ huynh cho con đến trường để đảm bảo kiến thức

Nhiều phụ huynh chưa cho con em mình đến trường là vì có nhiều em chưa tiêm vaccine nên phụ huynh lo lắng, bên cạnh đó có một số ít em đang ở trong khu phong tỏa chưa thể đến trường.

Thực hư thông tin học sinh phải nghỉ học vì trường tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng

Thực hư thông tin học sinh phải nghỉ học vì trường tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng

Thông tin học sinh phải nghỉ học vì trường tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng đang gây xôn xao dư luận, thầy hiệu trưởng đã chính thức lên tiếng.

Con của lao động nữ di cư khó có cơ hội vào các trường mầm non công lập ở Hà Nội

Con của lao động nữ di cư khó có cơ hội vào các trường mầm non công lập ở Hà Nội

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hào, Phó trường phòng Giáo dục Mầm non (Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội), khi nói về cơ hội tiếp cận trường mầm non công lập đối với học sinh dưới 5 tuổi là con của lao động di cư tại Hà Nội.

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình chỉ đạo "nóng" vụ bé trai 1 tuổi bị cô giáo nhét giẻ vào miệng

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình chỉ đạo "nóng" vụ bé trai 1 tuổi bị cô giáo nhét giẻ vào miệng

Sau khi nắm được thông tin cô giáo nhét giẻ vào miệng học sinh ở cơ sở mầm non Sao Việt, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này.

Hòa Bình cảnh báo mua bán lan đột biến

Hòa Bình cảnh báo mua bán lan đột biến

Trước tình trạng mua bán lan đột biến với giá trị nhiều tỷ đồng có nhiều bất thường, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã liên tiếp cảnh báo.